Dòng sự kiện:
Cuốn sách của nhà xuất bản Tài chính bị in lậu
02/02/2015 10:40:18
ANTT.VN – Cuốn sách “Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2015” do nhà xuất bản Tài chính phát hành bị in lậu và bày bán công khai trên các sạp sách.

Tin liên quan

Trên thị trường sách hiện nay, không khó để tìm một cuốn sách “xào”, “nhái” từ bản gốc của nhà xuất bản. Sách lậu được bày bán công khai, tràn lan trên thị trường. Nhà xuất bản Tài chính cũng “nằm vùng” là nạn nhân của  cơn bão mang tên “sách lậu”.

“Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2015” là cuốn sách do nhà xuất bản Tài chính (Bộ Tài chính) phát hành. Tuy nhiên, trên các sạp sách báo, một số cuốn sách khác cũng có nội dung trang bìa tương tự như vậy đều ghi Nhà xuất bản Tài chính, trang signhê đều có cùng số đăng ký xuất bản:32/2014/CXB/45-180/TC, quyết định xuất bản số: 129/QĐ-NXBTC ngày 16/7/2014, in 1000 cuốn, khổ 20x28 (cm) in xong nộp lưu chiểu quý III, in tại công ty in Bình Nguyên Phát.

Cuốn sách in lậu 

Sách chuẩn của nhà xuất bản Tài chính

Trước tình trạng trên, Phó gió đốc phụ trách nhà xuất bản Tài Chính Nguyễn Đình Cẩn đã có văn bản gửi cơ quan báo chí, để xác định cuốn sách do nhà xuất bản Tài chính phát hành.

Bảng so sánh xác định sách "chuẩn" của nhà xuất bản Tài Chính

Từ những so sánh có thể khẳng định cuốn sách có tựa: “Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2015”(có chủ giải chi tiết: Thông tư số 84/2014/TT-BTC ngày 27/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội là sách do Nhà xuất bản Tài chính đã thẩm định bản thảo để cấp Quyết định xuất bản.

Thu Thủy - Thủy Tiên

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến