Dòng sự kiện:
Cựu Chủ tịch tập đoàn dầu khí nhận nhiệm vụ tại Tổng cục năng lượng
21/07/2015 08:23:51
ANTT.VN – Cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Nguyễn Xuân Sơn nhận nhiệm vụ mới tại Tổng cục Năng lượng.

Tin liên quan

Sáng ngày 20/7/2015, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam để triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác nhân sự cấp cao của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Nguyễn Xuân Sơn

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 1105/QĐ-TTg về việc ông Nguyễn Xuân Sơn thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam để nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có quyết định phân công ông Nguyễn Xuân Sơn nhận nhiệm vụ tại Tổng cục Năng lượng thuộc Bộ. Đồng thời, tại văn bản số 5625/VPCP-TCCV, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ về việc giao ông Nguyễn Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Tập đoàn tạm thời kiêm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Việt Nam được giao kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Ông Khánh sinh năm 1960 tại Thạch Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ông Khánh từng là Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) - một thành viên của Petro Vietnam.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng mong muốn ông Nguyễn Quốc Khánh, trong cương vị và trách nhiệm mới, tiếp tục cùng tập thể Ban Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và Chính phủ. Bộ Công Thương sẽ sớm thực hiện quy trình để báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam theo đúng quy định.

Báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Quốc Khánh bày tỏ sẽ cùng Lãnh đạo Tập đoàn và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đoàn kết, chung sức chung lòng, quyết tâm vượt mọi khó khăn để ổn định và phát triển sản xuất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu do Chính phủ giao.

PV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến