Dòng sự kiện:
Cứu sống bệnh nhân bị đâm xuyên tim
13/06/2018 14:56:06
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đã cứu sống anh Nguyễn Thành P. (18 tuổi), trú Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bị đâm thấu ngực trái, xuyên vào tim.

Ngày 13/6, thông tin từ BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã cứu sống anh Nguyễn Thành P. (18 tuổi), trú Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bị đâm thấu ngực trái, xuyên vào tim.

Bệnh nhân Nguyễn Thành P. đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị, theo dõi tại bệnh viện.

Theo đó, vào đêm ngày 5/6, anh Nguyễn Thành P. được đưa đến khoa Cấp cứu BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch với vết thương đâm thấu ngực trái, xuyên vào tim, huyết áp khó bắt, mạch nhanh.

Tại đây, kết quả siêu âm cấp cứu ngay tại giường bệnh cho thấy có nhiều dịch tràn ngoài màng tim. Không những thế, bệnh nhân P. còn xuất hiện hiện tượng ngừng tim, ngừng thở.

Ngay sau đó, các y, bác sĩ đã quyết tâm chạy đua với thời gian, làm cho trái tim của anh P. đập trở lại.

Bác sĩ Hồ Thái Phúc, khoa Ngoại Lồng ngực, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: “Ngay khi mở ngực trái, màng ngoài tim bệnh nhân P. xuất hiện vết thương kích thước 1,5cm, tim không còn nhịp đập. Mở rộng màng ngoài tim, êkíp phẫu thuật đã phát hiện và giải phóng cục máu đông lớn gây chèn ép, giúp tim bệnh nhân bắt đầu đập trở lại”.

Sau 1 thời gian nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ đã giành giật được sự sống cho bệnh nhân P. 

Hiện, anh P. đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục sức khỏe.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến