Dòng sự kiện:
Đà Nẵng không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố
03/12/2017 20:30:56
Sở nội Vụ TP.Đà Nẵng lý giải việc không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố nhằm ngăn chặn việc cán bộ công chức chạy chọt vào cơ quan hành chính TP.

Tin tức báo Thanh niên đăng tải, ngày 2/12, Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng cho biết vừa có công văn hướng dẫn quy trình, thủ tục, thẩm quyền giải quyết hồ sơ tiếp nhận công chức, viên chức ngoài TP về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP quản lý. Theo đó, không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài TP.Đà Nẵng về cơ quan hành chính của TP.

Công chức TP Đà Nẵng đang làm việc tại trung tâm hành chính TP Đà Nẵng - Ảnh: HỮU KHÁ

Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND TP quyết định thì nguyên tắc, quy trình, hồ sơ thực hiện tương tự như tiếp nhận về đơn vị sự nghiệp; thẩm quyền tiếp nhận thực hiện theo phân cấp quản lý công chức.

Báo Tuổi trẻ thông tin thêm, theo Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, lý do ban hành quy định này là nhằm quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận công chức, viên chức, tạo ra quy trình dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình tiếp nhận, phù hợp với lộ trình tinh giản biên chế 10% đến năm 2021.

Trước đó, tại hội nghị triển khai tinh giản biên chế đến các sở ban ngành, quận huyện, phường xã, UBND TP Đà Nẵng cho biết, để đảm bảo không tăng số lượng biên chế, các cơ quan hành chính TP không tiếp nhận các công chức, viên chức không thuộc Thành ủy, UBND TP. Đà Nẵng.

Các trường hợp đặc biệt phải báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định và được chủ tịch UBND thành phố đồng ý.

TP Đà Nẵng cũng sẽ không thực hiện ký kết hợp đồng lao động mới ở các cơ quan hành chính. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ ký kết hợp đồng lao động trong chỉ tiêu số lượng người làm việc, lao động sự nghiệp được giao.

Xuân Tùng (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến