Dòng sự kiện:
Đà Nẵng: Lộ lý do Phó Bí thư, Chủ tịch quận đồng loạt bị kỷ luật
12/12/2018 15:56:09
Phó Bí thư cùng Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu bị kỷ luật vì những vi phạm liên quan đến dự án ga đường sắt TP Đà Nẵng.

Ngày 12/12, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tiến hành họp kỳ họp thứ 29, qua đó xem xét, kết luận xử lý kỷ luật đối với nhiều cán bộ vi phạm.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật ông Dương Thành Thị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Liên Chiểu, nguyên Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu.

Ông Dương Thành Thị, trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu đã thiếu kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về trật tự đô thị, để xảy ra tình trạng xây dựng không phép kéo dài tại khu vực quy hoạch dự án Ga đường sắt TP Đà Nẵng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhìn nhận, vi phạm của ông Thị là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng nên quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo.

Cùng lúc 2 lãnh đạo tại quận Liên Chiểu bị kỷ luật.

Cùng với ông Thị, ở quận Liên Chiểu này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng đã kỷ luật ông Đàm Quang Hưng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch trực tiếp phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị và Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, ông Đàm Quang Hưng đã thiếu kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trên địa bàn, trong lĩnh vực được phân công phụ trách, để xảy ra tình trạng xây dựng không phép kéo dài tại khu vực quy hoạch dự án Ga đường sắt TP Đà Nẵng. Vi phạm của ông Hưng là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Đàm Quang Hưng.

Ngoài 2 lãnh đạo quận Liên Chiểu, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Bường, nguyên Tổng Giám đốc công ty TNHH một thành viên Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà TP Đà Nẵng

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc công ty TNHH một thành viên Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà TP Đà Nẵng, ông Bường đã để xảy ra sai phạm thuộc trách nhiệm người đứng đầu tại dự án Khu nhà liền kề Làng Vân và trong quá trình thực hiện cổ phần hóa Công ty.

Trước đó, như đã đăng tải, tháng 7/2018, Thanh tra Đà Nẵng đã công bố kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai và xây dựng trái phép tại khu vực quy hoạch dự án Ga đường sắt mới của Đà Nẵng ở quận Liên Chiểu.

Những vi phạm, sai phạm trong vùng dự án ga đường sắt TP Đà Nẵng kéo dài từ năm 2005 -nay.

Kết quả cho thấy, có 1.799 trường hợp xây không phép, phát hiện 449 hồ sơ đất đai có dấu hiệu tội phạm, chuyển công an điều tra, cùng hàng chục hồ sơ khác được cơ quan chức năng xác nhận không đúng quy định.

Thanh tra cho rằng, để xảy ra những sai phạm, vi phạm như trên là trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu từ năm 2005-nay.

NĐT

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến