Dòng sự kiện:
Đại gia chi 2 tỷ mời Mr. Đàm hát đám cưới, “đường cùng” vẫn lo oai
11/01/2016 11:45:41
ANTT.VN – Rút hầu bao 14 tỷ đồng tổ chức đám cưới linh đình cho con gái, ít ai ngờ được đại gia thủy sản Phú Cường “nức tiếng” khắp vùng Cà Mau lại đang ngập trong nợ nần, khó khăn nghiêm trọng.

Tin liên quan

Đại gia Nguyễn Việt Cường (còn gọi Phú Cường) được biết đến là một trong những doanh nhân tầm cỡ trong lĩnh vực thủy sản tại Cà Mau. Ngoài ra, ông còn kinh doanh bất động sản, du lịch…  Tập đoàn Phú Cường do ông làm chủ, chuyên chăn nuôi, chế biến và xuất khẩu thủy sản, từng đạt kim ngạch xuất khẩu 200 triệu USD/năm có quy mô gồm 15 công ty, xí nghiệp chế biến thủy sản rải từ tỉnh Cà Mau đến Bạc Liêu, Kiên Giang, Vĩnh Long... với hơn 10.000 lao động.

Đại gia Phú Cường cùng con gái.(Ảnh: Zing News)

Ngày 10/1 vừa qua, vị đại gia này đã gây xôn xao khi tổ chức đám cưới hơn chục tỷ đồng cho con gái tại Nhà hàng Hồ Vân Thủy (đường 1 tháng 5, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Để chuẩn bị cho đám cưới nêu trên, khoảng một tháng qua, nhà hàng Vân Thủy rộng hơn 81.700m2 nằm giữa trung tâm TP Cà Mau phải ngưng hoạt động, được đầu tư thêm nhiều công trình phụ, trang trí hoành tráng để chuẩn bị đón hơn 2.000 khách dự tiệc.

Trong hai đêm diễn ra đám cưới, ông Cường còn mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp vui, phục vụ nghệ thuật, như: Đàm Vĩnh Hưng, Phi Hùng, Phi Nhung, Cẩm Tiên... với giá hàng chục ngàn đô.

Được biết, tổng chi phí cho việc tổ chức đám gả này khoảng 14 tỉ đồng. Ngoài ra ông Cường tiết lộ thêm, số tiền mừng con gái sẽ trích 50% làm từ thiện.

Nơi diễn ra đám cưới 14 tỷ đồng của con gái đại gia thủy sản Phú Cường. (Ảnh: Zing News)

Tuy nhiên một sự thật ít ai ngờ rằng những năm gần đây, việc làm ăn của ông Cường không được suôn sẻ, thậm chí phải “sang tay” nhiều công ty con cho người khác và đám cưới xa hoa trên chỉ nhằm “đánh bóng” tên tuổi.

Hồi cuối năm 2013, ông Cường, từng gửi đơn xin cứu xét khẩn cấp đến Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình về… “đống” nợ 1.325 tỉ đồng. Cùng lúc đó, tại Kiên Giang, các công ty của Tập đoàn Phú Cường như: Công ty CP Thủy sản Kiên Giang, Công ty CP Chế biến thủy sản XNK Kiên Cường, Công ty Thủy sản Tắc Cậu, Công ty Thủy sản Kiên Lương đang hoạt động rất chật vật vì áp lực trả lãi ngân hàng quá lớn. Phú Cường Jostoco dư nợ 246,7 tỉ đồng, lỗ 40 tỉ. Minh Hải Jostoco dư nợ 282 tỉ đồng, lỗ lũy kế 275 tỉ...Riêng hai công ty Kiên Cường và Kiên Giang đã nợ hơn 453 tỉ đồng.

Đáp lại lời xin cứu xét khẩn cấp này, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại cổ phần từng có quan hệ tín dụng với Tập đoàn Phú Cường đều lắc đầu.

Một công ty của Phú Cường đóng cửa im lìm. (Ảnh: Một thế giới)

Ngoài ra, nhiều dự án của Tập đoàn này còn đang dở dang, không tuân thủ quy trình, yếu kém về năng lực tài chính và nhân lực.

Như tại dự án hồ Vân Thủy, nơi diễn ra lễ cưới của con gái ông Cường, thực tế vẫn chưa được cấp chủ quyền và giấy phép xây dựng. Nhưng nhiều hạng mục công trình cứ mọc lên ngay khu đất đó dù từng bị xử phạt hành chính 40 triệu đồng, vào ngày 28.1.2015.

Bên cạnh đó, ông Cường cũng từng “hứa hẹn” xây dựng Khách sạn Phương Nam tiêu chuẩn 4 sao trên khu đất hơn 1.300m2, tại 2 mặt đường Phan Ngọc Hiển - Phan Đình Phùng – TP Cà Mau. Tuy nhiên, dự án này đến nay vẫn chỉ là một khu đất trống trơn dù đã 3 lần làm lễ động thổ. Ông Mai Hữu Chinh, Giám đốc Sở KHĐT Cà Mau cũng vừa báo cáo đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chấm dứt việc triển khai dự án này vì nhà đầu tư kéo dài thời gian thực hiện.

Diệu Ly (th)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến