Dòng sự kiện:
Đại lễ kỳ siêu người tử vong vì Covid-19
18/11/2021 16:43:04
Sáng 18/11, hàng trăm chức sắc, phật tử, người có thân nhân mất vì Covid-19 tham gia Đại lễ kỳ siêu được tổ chức tại chùa Việt Nam Quốc Tự, quận 10, TP.HCM.
 
Đại lễ do Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức nhằm tri ân cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y tế, tưởng niệm đồng bào cả nước qua đời vì dịch Covid-19. Trong ảnh Hòa thượng Thích Đức Nghiệp (97 tuổi, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) đến dự lễ.
 
Tính đến ngày 17/11, cả nước ghi nhận 23.337 ca tử vong do mắc Covid-19, riêng TP.HCM là 17.265 người. Đại lễ kỳ siêu được tổ chức trong hoàn cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn ra ở TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
 
 
Với tham dự của đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại lễ gồm 2 phần chính: Nghi thức dâng hương đại chúng và nghi lễ tụng niệm cầu siêu tâm linh truyền thống.
 
 
Ảnh chụp nghi thức dâng hương trong phần nghi lễ đại chúng. Sau đó là nghi lễ truyền thống, tâm linh do chư tăng thực hiện với thời tụng Kinh Di Đà, dâng sớ kỳ siêu và chúc thực. Sau đại lễ này, ngày 19/11, TP.HCM sẽ tổ chức đại lễ tưởng niệm người mất vì Covid-19.
 
 
Hòa thượng Giác Tường - Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - xúc động trong đại lễ. "Sự mất mát to lớn do dịch Covid-19 đã diễn ra trước mắt chúng ta. Phật giáo xin thành tâm chia sẻ nỗi đau này", Hòa thượng Giác Tường nói.
 
 
Trước đại lễ, các phật tử tại địa phương trong cả nước thực hiện việc gửi họ tên người thân đã qua đời do dịch Covid-19 đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM để chuẩn bị cho việc cầu siêu.
 
 
Một phật tử xúc động khi tham dự đại lễ.
 
 
"Ngoại mất vì Covid-19. Đó là nỗi đau lớn mà bản thân tôi và người thân đã và đang hứng chịu. Tôi thành kính cầu siêu cho ngoại và tất cả những nạn nhân của dịch bệnh", Nguyễn Kỳ Nguyên, (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ.
 
 
"Gia đình tôi không ai mất vì Covid-19. Tuy nhiên, tôi rất đau lòng khi thấy những người quen, hàng xóm của mình qua đời vì dịch. Tôi mong anh linh của họ sớm được siêu thoát", chị Huỳnh Thị Kim Quyên (ngụ quận 7, TP.HCM) nói.
 
 
Do TP.HCM vẫn còn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, ban tổ chức đại lễ hạn chế số lượng người tham dự trực tiếp tại chùa Việt Nam Quốc Tự. Thay vào đó, các vị chức sắc, phật tử, người dân có thể thực hiện việc cầu siêu tại các cơ sở tự viện, tại nhà theo hình thức online.
 
 
Trước khi vào đại lễ, người tham dự được test nhanh Covid-19. Theo ghi nhận của Zing, sáng nay, ban tổ chức không ghi nhận được trường hợp nào dương tính với SARS-COV-2.
 
Tác giả: Phạm Ngôn
Theo: Zing News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến