Dòng sự kiện:
Dân sành chơi nườm nượp săn đào rừng về chơi Tết
13/02/2018 14:40:43
Đào rừng tràn xuống phố Hà Nội được "hét giá" chục triệu đồng nhưng vẫn hút khách.

Những ngày cận Tết, đào rừng được bày bán khắp các con phố như Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm, các chợ hoa Hà Đông, Quảng Bá...

Theo chị Lê Thị Lan, một tiểu thương bán đào rừng ở chợ hoa Hà Đông, những cành đào được đem về từ Mộc Châu, Sa Pa.

Chị Lan cho biết thêm, năm nay gia đình chị vận chuyển gần 100 cành đào rừng về Hà Nội bán từ nửa tháng trước Tết.

Những cành đào rừng được bày bán trên phố với nhiều kiểu dáng khác nhau, có cành cao tới gần 3m, có cành thì bé hơn.

Giá tùy thuộc vào mỗi cành. Cành to, đẹp và có rêu phủ gốc thì khoảng 15 triệu đến 20 triệu đồng/cành còn cành nhỏ thì từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng/cành.

Những cành đào phủ rêu mốc, xù xì, cổ kính được dân sành chơi săn lùng và không tiếc chi tiền để tậu về trưng trong nhà ngày Tết

Mặc dù giá cao nhưng đào rừng không kén người chơi.

Anh Đinh Văn Vương, một tiểu thương bán đào rừng trên đường Nghi Tàm chia sẻ: "Đào rừng không sợ ế khách, mấy ngày nay nườm nượp khách đến hỏi mua. Thậm chí, anh còn phải nhập thêm vì cháy hàng".

Đào rừng được nhiều dân sành chơi ưa chuộng vì nó mang vẻ đẹp hoang dại của núi rừng

Mạnh Long

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến