Dòng sự kiện:
Đánh chết 'chiếu hữu' ngay sau cuộc nhậu
19/07/2018 10:15:20
Sau khi tàn cuộc vui, nổi máu ghen, Hưng ra tay đánh một bạn nhậu đến tử vong.

Ngày 19/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra ở xã Điện Hoà, TX Điện Bàn (Quảng Nam) khiến 1 người tử vong.

Nghi can vụ án là Nguyễn Trung Hưng (SN 1970), trú xã Điện Hòa, TX Điện Bàn.

Đối tượng Nguyễn Trung Hưng tại CQĐT. (Ảnh: Công lý)

Theo báo VTC News, vào khoảng 12h ngày 15/7, Hưng tổ chức ăn nhậu tại nhà. Trong tiệc rượu có sự tham gia của Lê Thị Liên (SN 1970), trú tại huyện Thăng Bình, người yêu của Hưng; Phạm Xuân Sơn; Đặng Bá Ngọc và Phan Hồ Vũ (cùng trú tại xã Điện Thắng Trung, TX Điện Bàn).

2 giờ sau, Vũ chủ động ra về trước. Đến 16h cùng ngày thì tàn cuộc, Hưng chở Ngọc về, còn Sơn say xỉn nên nằm ngủ tại nhà của Hưng.

Khoảng 10 phút sau, không thấy Hưng về nên Liên ra khỏi nhà tìm Hưng thì phát hiện xe máy của người đàn ông này để cách nhà 150m. Chị Liên dắt xe về đến đầu ngõ thì thấy Hưng đang dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, gót chân phải đạp nhiều lần vào bụng và ngực của Sơn.

Thấy chị Liên, Hưng chuyển hướng sang nắm tóc và kéo người yêu vào nhà. Tại đây, Hưng dùng tay đấm liên tiếp vào mắt và miệng chị Liên. Chưa dừng lại, Hưng chở chị Liên ra ngoài nghĩa trang thôn Hà Tây 2 để tiếp tục đánh.

Đến khoảng 21h cùng ngày, cả hai về nhà Hưng và phát hiện Sơn đã chết nên trình báo chính quyền địa phương.

Nguồn tin khác từ báo Công lý cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc Hưng đánh chết Sơn bước đầu được xác định là do đối tượng nghĩ Sơn chọc ghẹo chị Liên nên nổi máu cuồng ghen, ra tay đánh chết "tình địch".

Linh Nhi (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến