Dòng sự kiện:
Dầu tăng tháng thứ 4 liên tiếp
01/06/2016 13:44:44
ANTT.VN – Tính đến ngày 31/5, sụt giảm sản lượng dầu thô toàn cầu đã đẩy giá dầu tăng tháng thứ tư liên tiếp, mặc dù chốt phiên hôm qua giảm nhẹ.

Tin liên quan

Giá dầu tăng liên tục từ giữa tháng Hai. Nguồn: Nasdaq

Trên sàn New York Mercantile Exchange, giá dầu thô WTI giao tháng Bảy ổn định ở mức 49,10 USD/ thùng, giảm 23 cent, tương đương 0,5%. Dầu tiêu chuẩn Mỹ đã tăng tới 6,9% kể từ đầu tháng.

Trên sàn London’s ICE Futures exchange, dầu  Brent giao tháng Bảy giảm 7 cent, tương đương 0,1%, chốt phiên hôm qua 49,69 USD/ thùng.

Theo nhà phân tích đầu tư Troy Vicent, giá dầu có khả năng phục hồi mức 50 USD/ thùng. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn Brent và WTI đã có lúc vượt ngưỡng 50 USD/ thùng lúc giữa phiên.

Trong tuần này, OPEC sẽ tiến hành cuộc họp định kỳ tại Vienna vào ngày 2/6. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ đồng thuận chính thức nào về cắt giảm sản lượng dầu.

“Với sản lượng Mỹ sụt giảm và giá dầu tăng liên tục kể từ tháng Hai, bất cứ một ý tưởng cắt giảm hay đóng băng sản lượng nào dường như đang kém thuyết phục dần”, nhà phân tích Robbie Fraser cho biết.

Tại Bắc Mỹ, lượng sản xuất dầu thô và hàng tồn kho của Hoa Kỳ đang có xu hướng ổn định. Bộ Năng lượng Mỹ hy vọng duy trì xu hướng này đến năm 2017. Trong khi ở Nigeria, sản xuất dầu và xuất khẩu tiếp tục bị cản trở bởi các nhóm chiến binh. Bạo lực đã làm giảm sản lượng dầu của nước này xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Thu Cúc

 

 

 

 

 

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến