Dầu tiếp tục giảm hơn 2%
28/07/2016 09:30:37
ANTT.VN – Giá dầu phiên hôm qua (27/7) giảm hơn 2% khi số liệu cho thấy dự trữ dầu lưu kho, xăng và sản phẩm chưng cất tăng mạnh.

Tin liên quan

Chốt phiên, dầu thô Mỹ giao tháng Chín giảm 2,1%, xuống 42,01 USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange, ghi nhận phiên giảm thứ 5 liên tiếp.

Ảnh: Finviz

Bên kia bờ Đại Tây Dương, dầu Brent giao tháng Chín giảm 2,5%, xuống còn 43,77 USD/thùng.

Ảnh: Finviz

Số liệu của EIA cho thấy lượng dầu lưu kho tăng 1,7 triệu thùng trong tuần kết thúc vào 22/7, trái ngược với dự đoán giảm 2,6 triệu thùng của giới phân tích tại S&P Global Platts. Trong khi đó, sản lượng dầu thô trong nước tăng 21.000 thùng lên 8,515 triệu thùng/ngày do nguồn cung tại Alaska hồi phục. Nguồn cung xăng tăng 500.000 thùng, bỏ xa mức dự đoán 40.000 thùng trước đó của giới phân tích.

Suốt 5 tháng qua, giá dầu đã tăng đáng kể từ mức thấp nhất trong lịch sử giá dầu 26 USD/thùng, nhờ gián đoạn nguồn cung từ Canada, Kuwait, Nigeria. Tuy nhiên, sản lượng tại các quốc gia này đang hồi phục, hứa hẹn đủ cung dầu trong những tháng tiếp theo.

Tại Mỹ, xăng dự trữ trong mùa cao điểm du lịch là 241 triệu thùng “vượt quá giới hạn trung bình”, theo EIA nhận định. Trong khi thị trường lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc giảm nhập khẩu dầu thô và tăng xuất khẩu các sản phẩm chưng cất trong khu vực, dấy lên lo lắng dư cung dầu tiếp tục kéo dài.

Trước diễn biến này, nhà phân tích năng lượng tại Ngân hàng Quốc gia Australia, Vyanne Lai cho biết: “Những số liệu dầu lưu kho và dự trữ sản phẩm xăng, chưng cất ở trên đang biến kịch bản dầu thô giá rẻ thành hiện thực trong thị trường hàng hóa”. Rất có thể, giá dầu sẽ về điểm xuất phát hồi tháng Hai.

Khang Khang (Theo MW)

 

 

 

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến