Dư cung kéo dài, dầu lao dốc không phanh
26/07/2016 09:02:04
ANTT.VN – Dầu thô phiên đầu tuần giảm mạnh khi Mỹ đẩy mạnh sản xuất dầu đá phiến, trong khi sản phẩm chưng cất đang dư cung ở mức báo động.

 

Tin liên quan

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 9/2015 trên sàn New York Mercantile Exchange giảm 1,06 USD, tương ứng 2,4%, xuống 43,13 USD/thùng, thấp nhất kể từ 25/4.

Ảnh: Finviz

Giá dầu Brent giao tháng 9/2016 trên sàn ICE Futures Europe giảm 97 cent, tương đương 2,1%, xuống 44,72 USD/thùng, thấp nhất kể từ 9/5.

Ảnh: Finviz

Cả giá dầu Brent và WTI đều giảm hơn 15% so với mức đỉnh năm 2016 ghi nhận hồi đầu tháng 6 khi vượt mốc 50 USD/thùng.

Giá dầu giảm đáng kể trong tháng 7 khi giới đầu tư lo ngại về tình trạng thừa cung xăng trong khi các nhà máy lọc dầu liên tục tăng công suất, nhu cầu tại châu Á giảm mặc dù sản lượng nội địa của Trung Quốc tăng.

Nhà phân tích Morgan Stanley cho biết: “Cung cấp dầu thô vẫn gián đoạn khi các sản phẩm tinh chế đang dư cung nghiêm trọng, kéo theo cầu dầu giảm. Tình trạng này sẽ kéo dài trong những tháng tới”.

Về phía nguồn cung, số giàn khoan của Mỹ chưa có dấu hiệu dừng lại, khiến thị trường lo ngại về khả năng tái bùng nổ của dầu đá phiến. Theo số liệu của Baker Hughes công bố hôm 22/7, số giàn khoan của Mỹ trong tuần đã tăng 14 giàn, lên 371 giàn, ghi nhận tuần tăng thứ 4 liên tiếp. Như vậy, diễn biến sản lượng dầu Mỹ giảm trong suốt gần một năm qua sắp đến hồi kết.

Giá dầu sẽ chịu áp lực nếu nguồn cung tăng trở lại khi các nhà máy lọc dầu bắt đầu đóng cửa để bảo dưỡng theo mùa. Theo AFP, nhà nước Nigeria đã bắt được phiến quân, cho thấy sản lượng nước này sắp ổn định.

Hiện tại, giới đầu tư đang hướng ánh mắt về cuộc họp của FED quanh việc tăng lãi suất đồng USD vào ngày 26 - 27/7 và cuộc họp của BOJ về các gói kích thích kinh tế diễn ra trong hai ngày liên tiếp 28 - 29/7.

Giám đốc năng lượng tại Mizuho Securities, Robert Yawger dự đoán giá dầu WTI sẽ giảm xuống trong tháng tới, giao dịch quanh ngưỡng 40 USD/thùng.

Khang Khang (Theo MW)

 

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến