Dòng sự kiện:
Đi lại dịp Tết tăng vọt: Tăng chuyến bay nhưng giá vé cao
31/12/2022 14:09:13
Sau khi sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) được tăng thêm tần suất khai thác, các hãng hàng không tiếp tục bố trí bay tăng cường, nên một số chuyến bay cao điểm đã có thêm vé, dù vậy giá vẫn cao.

Vé máy bay Tết tiếp tục được bán ra nhưng giá khá cao và chủ yếu bay về đêm. Ảnh minh họa: Phạm Thanh

Cục Hàng không (Bộ GTVT) đánh giá, qua số liệu báo cáo của các hãng hàng không nội địa cho thấy, trong 1 tháng Tết (từ ngày 5/1 đến 5/2/2023), sau khi tăng tải (tăng slot) cho sân bay Tân Sơn Nhất, cấp phép thêm nhiều chuyến bay cho các hãng, số lượng vé máy bay Tết đã tăng lên đáng kể. Qua đó tạo điều kiện cho người dân có thể tiếp tục mua vé máy bay về quê đón Tết.

Cụ thể, tính tới ngày 28/12, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, lượng vé máy bay được mua nhiều tập trung vào các ngày từ 15 đến 19/1/2023 (tức 24 đến 28 Tết), và từ 26 đến 31/1/2023 (tức mùng 5 đến 10 Tết). Các chặng bay chủ yếu từ TPHCM đi các tỉnh thành miền Trung và phía Bắc trước Tết và ngược lại sau Tết đã bán được nhiều vé. Trong 1 tháng Tết Nguyên đán, tổng số vé đã bán cho chặng từ TPHCM đi các tỉnh thành miền Trung và phía Bắc có hơn 587.200 vé, chiều ngược lại đã bán hơn 474.300 vé. Chặng bay có số vé bán được nhiều nhất là TPHCM đi Hà Nội với gần 203.900 vé và chiều ngược lại với hơn 172.600 vé; tiếp đến là TPHCM - Đà Nẵng, TPHCM - Vinh.

Dịp Tết dương lịch năm 2023 người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục (từ 31/12/2022 – 2/1/2023), nhưng dịp này chỉ cách Tết Nguyên đán chưa tới 20 ngày nên nhu cầu đi lại, nghỉ ngơi Tết dương lịch năm nay không cao so với cùng kỳ các năm trước. Do đó, lượng vé máy bay các chặng cao điểm, chặng du lịch vé còn nhiều, giá rẻ.

Dù hầu hết đường bay đều còn vé đi lại dịp Tết Nguyên đán nhưng khảo sát thực tế trang bán vé các hãng ngày 30/12 cho thấy, số vé còn không nhiều và chủ yếu là chuyến bay vào đêm muộn hoặc rạng sáng, giá vé cũng khá cao. Căng thẳng nhất là chặng TPHCM đi Thanh Hóa các ngày từ 17 đến 19/1 đều đã hết vé, những ngày trước và sau đó còn vé, nhưng giá từ 3,5 triệu đồng/vé trở lên, giờ bay vào đêm muộn hoặc rạng sáng. Chiều ngược lại ngày 25 - 30/1 cũng chỉ còn vé giá từ 3,5 triệu đồng trở lên. Tương tự với đường bay TPHCM đi Vinh từ 14 đến 20/1 và ngược lại từ 26 đến 29/1, chiều bay TPHCM đi Hải Phòng ngày 16-19/1 và ngược lại ngày 27-29/1 chỉ có vài chuyến bay còn vé với giá từ 3,5 triệu đồng/vé/chiều trở lên, khung giờ bay ban đêm; nếu bay ban ngày chỉ còn một số chuyến có vé thương gia giá xấp xỉ 6 triệu đồng/vé/chiều.

Với đường sắt, tính tới ngày 30/12, toàn mạng đường sắt đã bán được hơn 150.000 vé tàu trong dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, có nhiều đoàn tàu đã hết vé dịp Tết, như từ ga Sài Gòn (TPHCM), Dĩ An (Bình Dương), Biên Hòa (Đồng Nai) về các ga thuộc Bình Định, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định trước Tết và ngược lại sau Tết. Các đoàn tàu còn vé chủ yếu chặng ngắn, tập trung chặng đi trước Tết từ các ga Bình Định, Đà Nẵng đi Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nội và ngược lại sau Tết. Tới nay, chỉ còn hơn 15.000 vé tàu chưa được mua.

Tác giả: Lê Hữu Việt

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến