Dòng sự kiện:
Đi tìm vàng, một người mất tích khi rơi xuống hang sâu 500m
18/11/2020 13:50:02
Anh Triệu Kiềm Chìu (sinh năm 1995) đi trước và khi trèo vào hang thì bị rơi xuống ở độ sâu khoảng 500 mét. Bốn người còn lại đã quay trở lại miệng hang và thông báo với cơ quan chức năng.

Vụ việc xảy ra tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. (Nguồn: Google Maps)

Ngày 18/11, ông Nông Quốc Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng), cho biết các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ một nạn nhân bị mất tích dưới hang sâu.

Trước đó, theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, ngày 12/11, năm người dân (cùng cư trú tại xóm Lũng Khoen, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình) gồm: Triệu Kiềm Chìu, Triệu Sùn On, Triệu Chòi Vạng, Phùng Kiềm Sơn, Triệu Phụ On dùng dây thừng leo vào hang để tìm kiếm vàng.

Anh Triệu Kiềm Chìu (sinh năm 1995) đi trước và khi trèo vào hang thì bị rơi xuống ở độ sâu khoảng 500 mét. Bốn người còn lại đã quay trở lại miệng hang và thông báo với cơ quan chức năng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh phối hợp với lực lượng cứu nạn chuyên trách của Trung tâm Cấp cứu mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tiến hành việc cứu hộ.

Đến rạng sáng 17/11, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận lòng hang, nơi nạn nhân Triệu Kiềm Chìu rơi xuống để tìm kiếm.

Tuy nhiên, do hang sâu, trang thiết bị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn chưa đáp ứng yêu cầu, hàm lượng ôxy trong hang thấp nên việc tìm kiếm cứu nạn chưa đạt kết quả.

Cũng trong ngày 17/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã đến hiện trường vụ tai nạn, động viên gia đình nạn nhân và chỉ đạo các lực lượng cứu hộ tiếp tục khẩn trương tìm kiếm người bị nạn./.

Tác giả: Chu Hiệu
Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến