Dòng sự kiện:
'Điểm mặt' loạt dự án tiền tỷ đang bỏ hoang tại Đà Nẵng
23/05/2019 11:11:47
Hàng loạt dự án có vốn đầu tư tiền tỷ, nằm trên những vị trí đắc địa tại TP Đà Nẵng lại đang bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Điểm mặt qua một loạt dự án tiền tỷ đang bị bỏ hoang nhiều năm nay tại TP Đà Nẵng, có thể thấy rõ những dự án này đều nằm trên những vị trí "đắc địa". Như dự án bến du thuyền do công ty TNHH I.V.C của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) tọa lạc ven sông Hàn; dự án Sơn Trà Resort tại bán đảo Sơn Trà hay sân tập golf tiền tỷ thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ...

Trong khi, quỹ đất của thành phố ngày càng hẹp dần, còn số phận của những dự án này thì chưa biết sẽ đi về đâu?!

Dự án nhà hàng, bến du thuyền do công ty TNHH I.V.C của ông Phan Văn Anh Vũ

Dự án nhà hàng, bến du thuyền do công ty TNHH I.V.C của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) đầu tư xây dựng, nằm ven sông Hàn, vị trí đắc địa của thành phố.

Sau khi ông Vũ bị khởi tố, toàn bộ dự án cũng buộc dừng hoạt động.

 Được biết, Đà Nẵng đã có chủ trương giữ lại bến du thuyền, thu hồi, chuyển đồi thành Trung tâm thông tin du lịch trong thời gian tới.

Dự án sân golf thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ

Với số vốn đầu tư gần 25 tỷ đồng, dự án sân golf thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ đã "đắp chiếu" nhiều năm nay.

Nhiều hạng mục công trình hư hỏng nặng, trở thành một dự án hoang tàn, mất mĩ quan.

 Dự án khu phức hợp Đà Nẵng Center

Dự án khu phức hợp trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và khách sạn 5 sao Đà Nẵng Center tọa lạc tại vị trí "vàng", khi có đến 3 mặt tiền: đường Phan Châu Trinh, Hùng Vương và Nguyễn Thị Minh Khai.

 

Sau thời gian giãn tiến độ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018, tuy nhiên hiện tại thì tất cả vẫn đang dừng lại ở những trụ sắt gỉ sét, cỏ mọc um tùm.

Dự án Sơn Trà Resort của công ty cổ phần đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà.

Dự án Sơn Trà Resoft nằm trên bán đảo Sơn Trà, có diện tích 14ha cùng hơn 20ha mặt biển trải dài 1,3km thuộc vịnh Bãi Trẹm.

 

Với vốn đầu tư khoảng 20 triệu USD, tuy nhiên nhiều năm qua dự án này cũng mới chỉ xây dựng phần thô các hạng mục nhà biệt thự, rồi bị bỏ hoang mà chưa biết "số phận" ra sao ?

Nguyễn Huy

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến