Dòng sự kiện:
Diễn biến bất ngờ tại Sabeco giúp tỷ phú Thái có thêm gần 17 nghìn tỷ đồng
11/07/2020 19:03:20
Thông tin Bộ Công thương chuẩn bị thoái vốn khỏi Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã ngay lập tức tác động tích cực tới giá cổ phiếu SAB.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục thoái vốn Nhà nước năm 2020, trong đó, Sabeco nằm trong danh sách chuyển giao từ Bộ Công Thương về SCIC trước ngày 31/8 để thực hiện thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước, giá cổ phiếu SAB của Sabeco đã trải qua 8 phiên tăng giá liên tiếp kể từ ngày 1/7.

Sau chuỗi 8 phiên liên tục tăng giá (và có thể còn kéo dài hơn), cổ phiếu SAB đã tăng 31% từ 157.000 đồng lên 206.000 đồng/cp.

Với mức giá này, vị tỷ phú người Thái gốc Hoa Charoen Sirivadhanabhakdi đã có thêm 16.838 tỷ đồng, nâng tổng giá trị cổ phiếu SAB do ông nắm giữ lên mức 70.790 tỷ đồng (tăng 23,79%).

Năm 2017, tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi thông qua Công ty TNHH Vietnam Beverage đã mua lại 53,59% cổ phần tại Sabeco từ Bộ Công Thương, tương đương 343.642.587 cổ phiếu. Tại thời điểm đó, vị tỷ phú 76 tuổi đã phải bỏ ra gần 5 tỷ USD để thâu tóm Sabeco với mức giá 320.000 đồng/cp.

Hiện cổ đông Nhà nước (Bộ Công Thương) nắm giữ 230.876.547 cổ phần tại Sabeco, tương đương 36% vốn tại doanh nghiệp có thị phần bia lớn nhất Việt Nam. Tính theo thị giá cổ phiếu SAB tại phiên giao dịch gần nhất là 206.800 đồng, tổng giá trị số cổ phiếu này đạt 47.560 tỷ đồng, tăng thêm 11.312 tỷ đồng sau chuỗi 8 phiên tăng giá kể từ đầu tháng 7.

Năm 2020 có thể nói là một năm đầy khó khăn với các doanh nghiệp kinh doanh bia rượu nói chung và Sabeco nói riêng. Ngay từ đầu năm, nghị định 100 có hiệu lực cho phép áp dụng xử phạt mạnh tay hơn đối với hành vi lái xe sau khi uống rượu bia. Sau đó là đại dịch Covid-19 khiến lượng tiêu thụ bia giảm mạnh.

Tuy nhiên, tại lễ kỷ niệm 145 năm thương hiệu Sabeco, Tổng giám đốc Sabeco, ông Bennett Neo khẳng định Sabeco đã cải thiện mức sụt giảm sản lượng tại các siêu thị bị ảnh hưởng và doanh số đang quay trở lại.

Mặc dù vậy, tại đại hội cổ đông thường niên 2020 diễn ra ngày 30/6, Sabeco thông qua kế hoạch ở mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây với doanh thu giảm 37% về 23.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 39% về 3.252 tỷ đồng.

Theo: Infonet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến