Dòng sự kiện:
Đình chỉ công tác, kiểm điểm kíp trực lãnh đạo vụ tai nạn tàu SE19 ở Thanh Hoá
31/05/2018 08:10:32
Liên quan đến vụ tai nạn đường sắt thảm khốc ở Thanh Hóa, mới đây Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã thông báo đình chỉ công tác và kiểm điểm trách nhiệm nhiều cá nhân liên quan.

Liên quan đến vụ tai nạn tàu nghiêm trọng khiến 2 người chết, 9 người bị thương ở xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), ngày 24/5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã phát đi thông báo xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo đó, VNR cho rằng, nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này là do lỗi chủ quan của nhân viên gác chắn đường ngang thuộc Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa và lỗi của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ khi không chấp hành các quy định về an toàn giao thông (ATGT) trước khi đi qua vị trí giao cắt giữa đường bộ với đường sắt.

VNR đình chỉ công tác và kiểm điểm nhiều lãnh đạo và nhân viên liên quan

VNR ra quyết định tạm đình chỉ công tác kể từ ngày 29/5/2018 để phục vụ công tác điều tra vụ việc đối với Đội trưởng Đội Quản lý đường sắt số 5 Đào Khánh Thiện.

Ngoài ra, yêu cầu 2 người đại diện phần vốn của VNR tại Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa kiểm điểm trách nhiệm và báo cáo VNR xem xét, quyết định gồm: Chủ tịch HĐQT Lê Minh Tuấn và Giám đốc Hoàng Gia Khánh.

Trước đó, VNR quyết định đình chỉ công tác kể từ ngày 24/5/2018 để phục vụ công tác điều tra đối với Cung trưởng Cung chắn Hoàng Mai Lê Nhân Bảo.

Về phía 2 nhân viên gác chắn đường ngang Phạm Văn Vui và Nguyễn Văn Hùng hiện đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 00h30’ ngày 24/5, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam (đoạn thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), chuyến tàu SE19 khởi hành từ Hà Nội đi Đà Nẵng chở 407 hành khách khi đến đoạn đường trên thì va chạm với xe ô tô tải mang BKS 37C-151.38 do Hồ Sỹ Nam (SN 1984, trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Sau cú đâm, 6 toa tàu bị lật, trong đó, 4 toa khách, 1 toa chở hàng và 1 toa phòng ăn đầu máy).

Hai lái tàu bị tử vong tại chỗ là anh Nguyễn Thế Hùng (SN 1976, trú tại phường Thanh Lương, Long Biên, Hà Nội), là lái chính và anh Nguyễn Xuân Đệ (SN 1985, trú tại xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), là lái phụ. Ngoài ra, 9 người khác bị thương, trong đó có lái xe ô tải bị thương rất nặng đang được theo dõi tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Chiều ngày 25/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 nhân viên gác chắn tàu là Nguyễn Văn Hùng (SN 1983) và Phạm Văn Vui (SN 1978), cùng trú tại thôn Khoa Trường, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến