Dòng sự kiện:
Đình chỉ tư cách đại biểu HĐND huyện đối với chủ doanh nghiệp bị bắt vì đưa hối lộ
14/05/2019 08:13:15
Liên quan đến vụ chủ một doanh nghiệp tại huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) bị bắt giữ vì tội Đưa hối lộ, Thường trực HĐND huyện này cũng đã quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND huyện của người này.

Ngày 13/5, ông Hoàng Văn Toản, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thiệu Hóa xác nhận, Thường trực HĐND huyện này đã họp và quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 2016 – 2021 của ông Trần Ngọc Tài, chủ doanh nghiệp Cường Quý vì ông này bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh khởi tố, bắt giam về tội Đưa hối lộ.

Theo ông Toản, Thường trực HĐND huyện đã họp, xác định sai phạm của ông Tài.

“Tôi cũng đã báo cáo Công an tỉnh, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đại biểu của ông Trần Ngọc Tài. Tất cả thủ tục chúng tôi đã làm xong. Sai phạm của ông Tài thế nào phải theo quyết định của cơ quan điều tra và của tòa án nhân dân”, ông Toản nói.

 

Cơ quan Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

Như đã thông tin trước đó, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã thành lập đoàn thanh tra 5 người do ông Lê Mạnh Hà (Trưởng phòng Giải quyết khiếu nại tố cáo 3) làm trưởng đoàn, bà Nguyễn Thị Cúc là phó đoàn cùng 3 thanh tra viên khác đến làm nhiệm vụ thanh tra việc quản lý thu chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Thiệu Hóa.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, đoàn thanh tra đã đe dọa đơn vị bị thanh tra, ép buộc chi tiền để bỏ qua sai phạm. Bức xúc trước hành vi này, đơn vị bị thanh tra đã tố cáo cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, xác minh, vào lúc 15h ngày 18/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Cúc đang nhận tiền từ đối tượng bị thanh tra tại huyện Thiệu Hóa. Số tiền cụ thể chưa được cơ quan công an công bố.

Tiếp đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về tội Nhận hối lộ. Danh tính 5 bị can gồm: Lê Mạnh Hà (SN 1962), Nguyễn Thị Cúc (SN 1965), Nguyễn Hưng (SN 1976), Dương Văn Bằng (SN 1962) và Nguyễn Quý Diễn (SN 1969).

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 giám đốc doanh nghiệp về tội Đưa hối lộ.

Danh tính 2 bị can này gồm: Nguyễn Gia Hải (SN 1973), giám đốc Doanh nghiệp Hải Lam, có địa chỉ ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa bị tạm giam 2 tháng và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Ngọc Tài (SN 1967), giám đốc doanh nghiệp Cường Quý, có địa chỉ ở thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa.

Riêng trường hợp ông Trần Ngọc Tài đang điều trị tại bệnh viện nên chưa thực hiện lệnh bắt tạm giam.

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến