Doanh nghiệp Việt “mọc như nấm” nhờ hai luật mới
21/09/2016 18:33:36
ANTT.VN – Tính đến cuối năm nay, Việt Nam có thể lần đầu tiên trong lịch sử cán mốc 100.000 doanh nghiệp thành lập mới trong một năm.

Tin liên quan

Sau một năm thi hành Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014, sáng 20/9 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị tổng kết một năm thi hành hai luật này.

Hội nghị tổng kết một năm thi hành Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 ngày 20/9 tại Hà Nội 

Tại hội nghị, ông Bùi Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, năm 2015 có khoảng 95.000 doanh nghiệp thành lập mới. Tính đến cuối năm nay, Việt Nam có thể lần đầu tiên trong lịch sử cán mốc 100.000 doanh nghiệp thành lập mới trong một năm. Con số này được ông Tuấn nhận xét là “nhiều chưa từng có trong lịch sử”.

Cụ thể, từ 1/7/2015 đến 1/7/2016 đã có 105.975 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên cả nước, tăng 27,8% so với cùng kỳ một năm trước đó là 82.975 doanh nghiệp. Trong thời gian này, số vốn điều lệ được đăng ký là 4,6 triệu tỉ đồng, tăng tới gần 619% so với con số 0,64 triệu tỉ đồng của cùng kỳ năm trước đó.

Phó cục trưởng nhận xét, với số lượng doanh nghiệp đăng ký mới hiện tại khoảng 9.000 mỗi tháng, dự kiến năm nay sẽ có hơn 100.000 doanh nghiệp thành lập mới. Kết quả trên bước đầu phải kể đến hiệu quả của hai luật nói trên. Thời gian, chi phí để doanh nghiệp tham gia thị trường đã được giảm đáng kể, tỷ lệ trả hồ sơ đúng hẹn, hồ sơ được chấp thuận ngay lần đầu cũng tăng cao.

Tính trên cả nước, thời gian trung bình xử lý hồ sơ thành lập doanh nghiệp mới là 2,9 ngày trong đó Tiền Giang xếp vị trí số 1 với thời gian xử lý hồ sơ chỉ trong 1,3 ngày. Tỷ lệ hồ sơ được chấp nhận ngay lần đầu đạt mức gần 86%; tỷ lệ hồ sơ trả kết quả đúng hẹn là 89%. Thậm chí, một số địa phương như Hà Tĩnh còn hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp số tiền 2-3 triệu đồng làm biển hiệu và không thu lệ phí.

6 tháng đầu năm, cả nước có hơn 285.000 hồ sơ. Trung bình mỗi cán bộ đăng ký kinh doanh phải xử lý 551 hồ sơ. Con số này tại TPHCM là cao nhất với 1.712 hồ sơ/cán bộ, ở Hà Nội là 1.127 hồ sơ/cán bộ. Một số phòng đăng ký kinh doanh phải làm việc 10-15 tiếng mỗi ngày.

“Đây là điều chưa từng có trong lịch sử... Với việc giải phóng quyền tự do kinh doanh, Luật Doanh nghiệp đã thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tạo ra làn sóng gia nhập thị trường của người dân”, ông Tuấn chia sẻ.

PV (TH)  

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến