Dòng sự kiện:
Độc đáo chợ phiên Đồng Văn - Hà Giang
09/09/2017 08:45:45
Hà Giang nổi tiếng với những phiên chợ vùng cao. Một trong phiên chợ độc đáo nhất là chợ phiên Đồng Văn, nơi trao đổi, mua bán hàng hóa lớn nhất ở cao nguyên này đã được tái hiện tại Làng VH-DL các dân tộc VN.

Phiên chợ Tết Đồng Văn có quy mô lớn nhất ở vùng cao, đặc biệt những ngày giáp Tết, các loại hàng hoá, nông sản được bày bán phong phú.

Những sản phẩm được bày bán ở chợ phiên Đồng Văn là rau quả, nông sản, thịt thà và các con vật do bà con trồng và nuôi lớn.

Thắng cố là món ăn nổi tiếng không thể thiếu trong chợ phiên Đồng Văn.

Biểu diễn dệt vải thổ cẩm của đồng bào dân tộc.

Đến chợ phiên Đồng Văn sẽ bắt gặp nhiều người trong những trang phục dân tộc khác nhau, màu sắc đan xen trong bộ trang phục của người Dao, Mông, Tày, Nùng, Giáy, Lô Lô,…

Các cô gái trong trang phục dân tộc đẹp nhất đi chơi chợ.

Biểu diễn khèn Mông tại phiên chợ.

Khác với chợ các nơi khác, chợ phiên ở vùng cao còn là nơi giao lưu, gặp gỡ bạn bè, người thân...

Những trò chơi dân gian đặc trưng của dân tộc Mông tại chợ phiên.

Những món ẩm thực rất đặc biệt đang được chế biến theo hương vị của dân tộc.

Theo Báo Tin tức

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến