Dòng sự kiện:
Du khách nô nức về dự Lễ hội truyền thống đền Trần
10/10/2017 10:07:07
Lễ hội truyền thống đền Trần là lễ hội được tổ chức vào tháng Tám âm lịch hằng năm thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời tưởng nhớ công lao của Quốc Công Tiết Chế, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Ông Nguyễn Đắc Tài cùng lãnh đạo TP. Nha Trang và Sở Văn hóa – Thể thao dâng hương tưởng nhớ công ơn Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn

Ngày 9/10, Lễ hội truyền thống đền Trần, tưởng niệm 717 năm ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã diễn ra tại khu Di tích lịch sử văn hóa đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định. Hàng nghìn du khách trong và ngoài địa phương nô nức về dự hội.

Lễ hội tái hiện lại nhiều nghi thức văn hóa, thi đấu võ thuật cổ truyền và các trò chơi dân gian đặc sắc. Các hoạt động tiêu biểu như múa lân, múa rồng, múa rối nước truyền thống ở các vùng quê Nam Định hay nghệ thuật chầu văn, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được trình diễn diễn với nhiều nét độc đáo, đặc sắc, mang lại giá trị thưởng thức cao cho du khách.

Trước đó, trong ngày 8/10, Ban Quản lý di tích đền thờ Đức Trần Hưng Đạo Nha Trang cũng đã dâng hương tại tượng đài, đền thờ Đức Thánh Trần ở công viên Bạch Đằng, TP. Nha Trang, báo Khánh Hòa thông tin.

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1228), là con của An Sinh Vương Trần Liễu, cháu ruột vua Trần Thái Tông, quê ở làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định (nay thuộc phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định). Trong 3 cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông xâm lược thế kỷ thứ 13 (1258, 1285, 1288) ông đều được giao trọng trách cầm quân đánh giặc. Đặc biệt, trong các cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ 2 và thứ 3, ông được phong làm Quốc công Tiết chế thống lĩnh toàn quân đánh giặc.

Dưới sự lãnh đạo tài tình của ông, quân dân nhà Trần đã chiến thắng quân xâm lược với những trận đánh nổi tiếng như Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết, Vạn Kiếp… và nhất là trận chiến Bạch Đằng lịch sử. Ông mất ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý (tức ngày 5/9/1300) tại phủ đệ Vạn Kiếp (Kiếp Bạc, Chí Linh, Hải Dương ngày nay). Với công lao to lớn, ông được triều đình phong tặng là Thái sư Thượng phu Thượng quốc công Nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương.

Theo Dân trí

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến