“Ép” con gái, con rể cùng vào tù, giám đốc lĩnh án chung thân
07/10/2015 10:25:42
ANTT.VN – Thọ lập hàng loạt công ty, ép con gái ruột cùng con rể đứng tên làm giám đốc, tiếp tay hành vi phạm tội của mình. Kết quả Thọ lĩnh án chung thân còn con gái, con rể cũng theo Thọ vào tù.

Tin liên quan

Ngày 6/10, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở lại phiên tòa xét xử vụ mua bán hóa đơn khống nhằm chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng tiền hoàn thuế. Đến 19 giờ cùng ngày, tòa đã tuyên án đối với 8 bị cáo trong vụ án này.

Theo đó, Trần Hữu Thọ (47 tuổi) bị phạt tù chung thân và bị bắt tại tòa (trước đó cho tại ngoại); Huỳnh Văn Trong (58 tuổi) bị phạt 18 năm tù giam; Võ Thanh Tuyến (30 tuổi, con rể Thọ) bị phạt 8 năm tù giam và bị bắt tại tòa (trước đó cho tại ngoại); Trần Thị Mỹ Chi (25 tuổi – con Thọ) bị phạt 6 năm tù giam; Lâm Tuấn Phát (35 tuổi) bị phạt 14 năm tù giam; Phạm Thị Thanh Thủy (36 tuổi – vợ Phát) bị phạt 7 năm tù giam; Lưu Văn Toàn Thắng (35 tuổi) bị phạt 8 năm tù giam và Võ Phê Rô (40 tuổi) bị phạt 2 năm 1 tháng 6 ngày tù giam (bằng với thời gian tạm giam).

Các bị cáo tại tòa (ảnh: TTXVN)

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Thọ đã thành lập Công ty Khánh Ly, giao con rể là Võ Thanh Tuyến làm giám đốc; Công ty Hữu Thành Vinh do Thọ làm giám đốc và Công ty Tường Ngọc Vy do Trần Thị Mỹ Chi (con gái Thọ) làm giám đốc.

Sau đó, Thọ nhờ một số người quen như: Vit Rung, NgoV Heng (chủ tiệm tạp hóa ở tỉnh Kampot, Campuchia), Võ Phê Rô (giám đốc Công ty Phát Đạt, đăng ký tại Campuchia) ký kết hợp đồng ngoại thương, đồng thời mở tài khoản cho những người này tại các ngân hàng trong nước.

Để có nguồn hóa đơn khống, Thọ tìm đến hai bị cáo Lưu Văn Toàn Thắng và Lâm Tuấn Phát do biết hai người này có hàng loạt công ty tự đứng tên hoặc nhờ vợ, người thân đứng tên như: Cảnh Phong, Lâm Nguyên, Thiên Trường, Hoàng Bảo Anh, Phước Thành... Ngoài ra, Thọ còn mua hóa đơn khống từ Trung tâm thương mại - dịch vụ Hà Tiên.

Suốt thời gian từ giữa năm 2010 đến tháng 7-2013, các bị cáo đã thông đồng, cấu kết chiếm đoạt tổng cộng gần 110 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT. Trong đó Thọ chiếm đoạt trên 74,47 tỷ đồng, Trong chiếm đoạt trên 35,5 tỷ đồng.

Vợ chồng Lâm Tuấn Phát và Phạm Thị Thanh Thủy đã xuất bán 807 hóa đơn khống cho Thọ và Trong với tổng doanh số gần 805 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 15,5 tỷ đồng. Lưu Văn Toàn Thắng xuất bán 109 hóa đơn khống cho Thọ có tổng doanh số trên 44,67 tỷ đồng, thu lời bất chính trên 354 triệu đồng. Riêng Võ Phê Rô được Lâm Tuấn Phát thuê làm giám đốc nên chỉ được cho 20 triệu đồng.

PV

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến