FLC bổ nhiệm hàng loạt nhân sự cấp cao
08/12/2014 11:33:04
ANTT.VN - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa thông qua Nghị quyết bổ nhiệm hàng loạt nhân sự cấp cao.

Tin liên quan

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và TGĐ Doãn Văn Phương chúc mừng các nhân sự mới được bổ nhiệm

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng TGĐ Doãn Văn Phương chúc mừng các nhân sự mới được bổ nhiệm

Ngày 5/12, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã tiến hành bổ nhiệm thêm hai Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Quyền Trưởng ban Quản lý các dự án.

Theo đó, ông Đỗ Như Tuấn đã được HĐQT Tập đoàn FLC bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách quản lý các dự án.

Ông Đỗ Như Tuấn sinh năm 1969, là Kỹ sư xây dựng - Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ông Tuấn từng làm Trưởng ban Trưởng ban Quản lý các dự án Tập đoàn FLC (từ 6/2014 – nay); Phó giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land (04/2014 - 6/2014); Trưởng ban Quản lý các dự án – Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Vương (2007 - 2013); Phó trưởng ban Xây dựng – Quy hoạch và Quản lý đô thị, phụ trách công tác xây dựng các công trình dân dụng – Công ty Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long – Quảng Ninh (2005 – 2007); Phó giám đốc Công ty Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng – BIM (2004 – 2005); Trưởng Chi nhánh miền Bắc, Chỉ huy trưởng công trình – Công ty Xây dựng miền Tây – Bộ Xây dựng (1996 – 2004).

Ông Đặng Tất Thắng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng ban Đầu tư Tập đoàn.

Ông Đặng Tất Thắng sinh năm 1981, là thạc sỹ quản lý dự án Đại học Northumbria – Vương Quốc Anh. Ông Thắng có hơn 5 năm kinh nghiệm với các vị trí khác nhau trong môi trường kiến trúc, xây dựng và các dự án bất động sản, gần 3 năm kinh nghiệm trên vị trí quản lý các dự án bất động sản.

Ông Thắng đã tham gia thực hiện nhiều dự án bất động sản, xây dựng trong nước cũng như nước ngoài như: dự án Khu vui chơi giải trí sân golf Đại Lải (Vĩnh Phúc); Sân golf và Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Chí Linh (Hải Dương); Sân golf ngôi sao Hạ Long; Sân golf Đầm Hậu (Yên Bái); Khách sạn Hotel de l’Opera Hanoi; Tổ hợp GP Tower Building (170 Đê La Thành, Hà Nội).

Ông Đỗ Quang Lâm được bổ nhiệm vào chức vụ Quyền Trưởng ban Quản lý các dự án Tập đoàn FLC kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Tòa nhà FLC Complex.

Ông Đỗ Quang Lâm sinh năm 1975, là kỹ sư xây dựng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ông Lâm từng đảm nhận nhiều vị trí quản lý quan trọng tại các đơn vị, cụ thể: Từ 11/2008 đến nay, ông Lâm là Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Từ 6/2004 – 11/2008, ông là Giám đốc Ban Quản lý dự án cao ốc văn phòng CDC Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển đô thị CDC. Từ 12/1998 – 6/2004 là Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Xây dựng Ba Đình.

Như vậy, sau khi bổ nhiệm thêm hai phó tổng giám đốc, hiện ban điều hành FLC có 7 thành viên. Trong đó, ông Doãn Văn Phương giữ chức vụ Tổng giám đốc; 6 phó tổng giám đốc là bà Hương Trần Kiều Dung, bà Trần Thị My Lan, ông Trần Thế Anh, ông Nguyễn Thiện Phú, ông Đỗ Như Tuấn và ông Đặng Tất Thắng.

Theo Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý III/2014 mới được Tập đoàn này công bố, tính đến thời điểm 30/09/2014, tổng giá trị tài sản của FLC đạt 5.061 tỷ đồng trong đó vốn chủ sở hữu là 3.793 tỷ đồng, chiếm 74,94%, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm là 240 tỷ đồng, tăng hơn 5,2 lần so với cùng kỳ 2013.

Đương kim Chủ tịch của FLC là ông Trịnh Văn Quyết, một doanh nhân trẻ tuổi tài năng (sinh năm 1975), gây dựng sự nghiệp từ nghề luật sư với công ty luật SMIC vào năm 2001.

N.G

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến