GDP Trung Quốc mất điểm vì lũ lụt
25/07/2016 10:44:07
ANTT.VN – Thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra lần này tại Trung Quốc ước tính lên đến 3 tỷ USD, ảnh hưởng tới 8,6 triệu người trong đó có hơn 200 người đã thiệt mạng.

Tin liên quan

Reuters dẫn nguồn Tân Hoa Xã cho biết, nhiều khu vực rộng lớn của Trung Quốc đã chịu mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng trong mùa hè năm nay. Cụ thể, tại tỉnh Hà Bắc, khoảng 307.000 người đã phải sơ tán để tránh lụt, trong khi 104 người vẫn đang mất tích, gần 50.000 ngôi nhà đã bị sập vì mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng. Nguồn cung cấp nước tại thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc, đã bị gián đoạn do nhiễm bẩn.

Trung Quốc đang chịu lụt lội nghiêm trọng từ "mẹ thiên nhiên"

Trong khi đó, tỉnh Hà Nam ghi nhận 15 người đã thiệt mạng và 8 người khác mất tích sau khi bão lớn buộc 72.000 người phải sơ tán và 18.000 ngôi nhà bị hư hỏng.

Trong lịch sử, Trung Quốc đã từng chịu đợt lụt tồi tệ nhất vào năm 1998. Đến nay, 18 năm trôi qua, kinh tế Trung Quốc một lần nữa bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi “mẹ thiên nhiên”.

Nông dân là đối tượng chịu thiệt hại nhiều nhất

Theo một khảo sát từ Bloomberg, GDP nước này quý III mất 0,2 điểm phần trăm. Trong quý II, GDP ở mức 6,7%, bằng với mức tăng của quý I và thấp nhất kể từ năm 2009.

Hồi đầu tháng 7, Bộ Các vấn đề dân sự của Trung Quốc nói ngập lụt, mưa lớn kết hợp với bão đã ảnh hưởng tới hơn 31 triệu người ở 12 tỉnh của nước này, làm ngập hơn 2,7 triệu ha cây trồng và gây thiệt hại 67,1 tỷ NDT (10 tỷ USD). Đợt lụt tiếp theo này (18/7) đã làm hư hại hơn 1,5 triệu ha cây trồng, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 20 tỷ NDT (3 tỷ USD), chính quyền địa phương cho biết.

Người tài xế cùng chiếc xe mắc kẹt giữa phố Bắc Kinh

Thứ Sáu tuần trước (22/7), Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (BOC) tuyên bố sẽ hỗ trợ tài chính cho các khu vực bị ngập lụt.

Khang Khang (Bloomberg, Reuters)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến