Dòng sự kiện:
Giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa đảo ở Hà Nội
26/01/2021 18:54:24
Sáng nay (26/1), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Huyền (SN 1975, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huyền là lao động tự do, khoảng tháng 10/2015, biết anh T. (SN 1992, ở Bắc Giang) mới tốt nghiệp đại học, có nhu cầu xin việc làm, bị cáo giới thiệu với anh T. mình đang công tác tại Thanh tra Chính phủ, đang làm quy trình lên tướng và có 2 con trai đang công tác tại Bộ Công an.

Bị cáo tại tòa

Bị cáo nói dối về việc có nhiều mối quan hệ, cam kết xin cho anh T. vào làm việc tại Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an với chi phí 500 – 700 triệu đồng.

Tin tưởng bị cáo, tháng 3/2016, gia đình anh T. đặt cọc 300 triệu đồng để nhờ xin việc. Quá trình giao tiền, anh T. đã ghi âm cuộc nói chuyện trên.

Sau đó Huyền thông báo với người bị hại cần thêm tiền để xin xét duyệt. Gia đình anh T. thêm 2 lần đưa 400 triệu đồng cho bị cáo.

Nhận 700 triệu, Huyền không có động thái gì để xin việc cho anh T. mà dùng chi tiêu cá nhân hết rồi “lặn mất tăm”.

Sau  khi bị bắt, bị cáo đã khắc phục 235 triệu đồng.

Tác giả: T.Nhung

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến