Dòng sự kiện:
Giá tiêu dùng tại Mỹ tăng mạnh nhất kể từ tháng cuối năm 1981
11/06/2022 10:31:02
Số liệu cho thấy giá xăng tăng 4,1% trong tháng Năm, trong khi mức tăng giá lớn cũng ghi nhận trong thị trường nhà ở, giá vé máy bay và các loại xe mới hay đã qua sử dụng.

Người dân bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Millbrae, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Lao động Mỹ ngày 10/6 công bố báo cáo cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 5/2022 tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2021, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 12/1981.

Số liệu cho thấy giá xăng tăng 4,1% trong tháng Năm, trong khi mức tăng giá lớn cũng ghi nhận trong thị trường nhà ở, giá vé máy bay và các loại xe mới hay đã qua sử dụng.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết giá năng lượng đã tăng 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ tăng nhanh nhất kể từ tháng 9/2005, trong khi giá lương thực tăng 10,1%, đánh dấu lần đầu tiên vượt mức 10% kể từ tháng 3/1981.

Giá thực phẩm và nhiên liệu đã tăng nhanh trong những tuần gần đây, trong bối cảnh tình hình xung đột tại Ukraine khiến giá dầu mỏ và ngũ cốc toàn cầu leo thang, và các tài xế ở Mỹ phải đối mặt với giá xăng cao kỷ lục mỗi ngày.

Trong ngày 10/6, giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ đạt 4,99 USD/gallon (3,78 lít).

Ngay cả khi không tính tới thực phẩm hay xăng dầu, CPI của Mỹ trong tháng Năm vừa qua cũng tăng 0,6% so với tháng trước đó, và tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến