Gửi virus đánh cắp tài khoản Facebook để lừa đảo gần 300 triệu đồng
09/09/2015 08:52:49
ANTT.VN - Gửi link có chứa virus, Đạt chiếm quyền kiểm soát tài khoản facebook của các nạn nhân để phục vụ hành vi lừa đảo của mình.

Tin liên quan

Ngày 8/9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Hữu Đạt (19 tuổi, trú xã Triệu Giang, Triệu Phong) về tội Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2013, Đạt gửi các đường link chứa virus đánh cắp thông tin tài khoản Facebook tới nhiều người. Sau khi chiếm đoạt được tài khoản, anh ta sử dụng để trò chuyện với bạn bè của họ, đề nghị chuyển tiền bằng thẻ cào điện thoại hoặc qua tài khoản ngân hàng.

Đến tháng 5/2014, theo cáo buộc, Đạt chiếm đoạt tổng cộng hơn 280 triệu đồng. Trong số này 62 triệu đồng chuyển khoản qua mạng, số còn lại qua nạp gần 770 thẻ cào.

Trong quá trình điều tra, xét xử, Đạt thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực bồi thường thiệt hại, được nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt, HĐXX tuyên phạt 5 năm tù đồng thời phải nộp gần 220 triệu đồng để sung công quỹ.

PV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến