Dòng sự kiện:
Hà Nội có 53 ca mắc COVID-19 trong ngày 5/9, thêm 2 ca cộng đồng được phát hiện
05/09/2021 19:08:27
Chiều 5/9, Hà Nội ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19. Như vậy, tính từ 18h ngày 4/9 đến 18h ngày 5/9, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 52 ca mắc, trong đó 2 ca cộng đồng.

Cả 7 trường hợp vừa được công bố đều là F1 của các ca ho, sốt cộng đồng, trong đó Thanh Xuân (5) và huyện Hoài Đức (2).

Cụ thể, Đ.T.M. (nữ, SN 1987), Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, là F1 (mẹ) của BN L.N.N., được chuyển cách ly Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cùng con từ ngày 28/8. Ngày 3/9 bệnh nhân có sốt và được lấy mẫu, kết quả dương tính (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang).

Ngày 5/9, Hà Nội ghi nhận 52 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca ghi nhận cộng đồng.

Bệnh nhân N.T.H. (nữ, SN 1970), Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, là trường hợp F1, được cách ly từ ngày 24/8 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 5/9 được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội).

Bệnh nhân T.T.T. (nữ, SN 1991), Khương Đình, quận Thanh Xuân, là F1, được cách ly tập trung từ ngày 29/8 và xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 5/9 được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội).

Bệnh nhân H.T.H., (nữ, SN 1999), Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. BN, là F1 của BN T.T.C. BN xuất hiện sốt chuyển Bệnh viện Thanh Nhàn khám, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân T.L.A., (nữ, SN 2008), Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là người sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 5/9 được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội).

Bệnh nhân T.T.D., (nam, SN 2016) và bệnh nhân N.T.D., (nam, SN 2017), trú tại An Thượng, Hoài Đức, đều sống trong khu vực phong tỏa thuộc xóm Ngò, Thôn An Hạ, An Thượng, đã có xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 3/9 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ tại khu vực phong tỏa cho kết quả nghi ngờ, ngày 4/9 được lấy lại mẫu cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Trước đó, 2 ca cộng đồng trong ngày được ghi nhận là bệnh nhân nữ (SN 1984), trú tại Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc khu vực nguy cơ cao ngày 4/9 và có kết quả dương tính.

Bệnh nhân V.V.C (nam, SN 1936), Trung Tả, Thổ Quan, Đống Đa. Bệnh nhân xuất hiện sốt, mệt mỏi từ ngày 31/8, ngày 4/9, đi khám tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương được làm test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm gửi sang Bệnh viện Thanh Nhàn làm xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

 

Như vậy, tính từ 18h ngày 4/9 đến 18h ngày 5/9 Hà Nội ghi nhận 53 ca COVID-19, trong đó 2 ca ghi nhận tại cộng đồng, 38 ca trong khu vực cách ly, 13 ca khu vực phong tỏa.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.527 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.563 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.964 ca.

 Duy Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến