Dòng sự kiện:
Hà Nội: Gần 900 mẫu xét nghiệm từ các chợ đầu mối lớn âm tính với Covid-19
19/04/2020 15:36:08
Ngày 19/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội vừa công bố kết quả xét nghiệm tất cả 894 mẫu bệnh phẩm được lấy từ 4 chợ đầu mối trên địa bàn.

Thông tin về vụ việc, ông Khổng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho biết, tất cả 894 mẫu đều cho kết quả âm tính với virus corona.

Ông Tuấn cho biết, các mẫu này được lấy từ hôm qua 18/4 gồm: chợ Long Biên 254 mẫu, chợ Đền Lừ 277, chợ Hà Vỹ 233 và chợ Yên Sở 140 mẫu, tất cả 894 mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với virus corona. Kết quả trên được thực hiện bằng phương pháp test nhanh, chỉ mang tính chất sàng lọc và chưa thể khẳng định hoàn toàn.

Cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục lấy mẫu của các chợ: Đông Anh, Ngã Tư Sở và Dịch Vọng với dự kiến khoảng 1.500 mẫu.

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại chợ Long Biên.

Trong một diễn biến khác liên quan tới ca bệnh số 268 mắc COVID-19 tại Hà Giang, BS CKII Lương Viết Thuần - Giám đốc Sở y tế Hà Giang cho biết, 122 mẫu xét nghiệm của tỉnh gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đều cho kết quả âm tính.

Sở vẫn khuyến cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch của các đơn vị, cơ quan trên địa bàn tỉnh không được chủ quan, tiếp tục theo dõi, thực hiện các biện pháp cách ly theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hiện tại, cả nước đã có tổng số hơn 206.000 mẫy bệnh phẩm được xét nghiệm, riêng Hà Nội chiếm hơn 73.000 mẫu. Tỷ lệ người dân được xét nghiệm sàng lọc thời gian qua tại Thủ đô cao gấp 4,3 lần tỷ lệ chung của cả nước.

Lê Hoàng Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến