Dòng sự kiện:
Hà Nội phong toả tạm thời khu dân cư khoảng 4.000 dân ở quận Tây Hồ
03/09/2021 12:19:36
Liên quan đến ca mắc COVID-19 là người bán hàng online trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, quận này đã phong toả, thiết lập 3 vòng cách y tế, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Theo đó, bệnh nhân là N.T.T.M, (nữ, SN 1990), địa chỉ 2/98/32/76 An Dương, phường Yên Phụ, làm nghề bán hàng online.

Ngày 28/8 xuất hiện sốt, ho, đau họng. Ngày 1/9, chị M khai báo với Trạm Y tế và được lấy mẫu ho sốt cộng đồng, đến 2/9 có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Thiết lập chốt phong toả khu vực ca mắc COVID-19 (Ảnh: Gia Khiêm)

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tạm phong toả, chốt chặn tại ngách 32, ngõ 76 An Dương. Bên cạnh đó, ngay lập tức đã lấy hơn 700 mẫu xét nghiệm, sàng lọc.

Thông tin từ ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, quận đã thiết lập 3 vòng cách ly y tế, lắp camera giám sát ở khu dân cư và tiếp tục lấy 4.000 mẫu xét nghiệm ở khu vực.

"Chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm để xem xét. Trong trường hợp dịch có diễn biến xấu, có thể quận sẽ lên phương án giãn dân", ông Khuyến nói.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cũng thông tin thêm, trong thời gian giãn cách xã hội, các quán bán hàng ăn tại chỗ hay bán mang về đều phải dừng hoạt động. Như vậy, ca bệnh bán hàng này là không được phép, quậnn sẽ kiểm tra cụ thể để tiến hành xử phạt.

Từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội đã phát hiện tổng cộng 3.379 bệnh nhân COVID-19, gồm 1.554 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 1.825 người tại khu cách ly, khu vực phong tỏa.

Duy Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến