Dòng sự kiện:
Hà Nội rét 18 độ C, miền Trung tiếp tục mưa lớn
18/10/2021 07:01:24
Đợt mưa lớn ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp diễn hết ngày 18/10. Trong khi ở Hà Nội, không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng 18 độ C.

Rạng sáng 18/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lũ trên sông Bồ (Thừa Thiên - Huế) đã đạt đỉnh 4,29 m trong đêm, dưới báo động 3 là 0,21 m và đang xuống dần. Lũ trên sông Thu Bồn (Quảng Nam) cũng đạt đỉnh 3,23 m, trên báo động 2 là 0,23 m.

Lúc 3h sáng, lũ trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị) dao động ở mức đỉnh. Trong khi đó, sông Kiến Giang (Quảng Bình) tiếp tục lên và khả năng đạt đỉnh lũ 3,2 m; trên báo động 3 là 0,5 m rồi xuống chậm.

Hôm nay, lũ trên các sông từ phía nam Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục xuống. Dù vậy, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam trong những giờ tới.

Mưa lớn còn tiếp diễn ở khu vực từ phía nam Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế đến hết ngày 18/10 với lượng phổ biến 50-130 mm, có nơi trên 150 mm. Sau đó, miền Trung bước vào một giai đoạn nắng ráo trong khoảng 3 ngày trước khi đón đợt mưa dông mới vào ngày 22-23/10.

Trong bản tin dự báo dài ngày, cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 11/10 đến 10/11, do ảnh hưởng liên tiếp của xoáy thuận nhiệt đới nên tổng lượng mưa ở Bắc Trung Bộ cao hơn 30-70% cùng kỳ nhiều năm, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ cao hơn 20-50%.

Từ nửa cuối tháng 10 đến hết năm nay, khu vực Biển Đông khả năng xuất hiện khoảng 3-5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó 2-3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

 

Mưa lũ gây ngập lụt ở nhiều tuyến đường tại Thừa Thiên - Huế ngày 17/10. Ảnh: Điền Quang.

Cùng lúc, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và mở rộng xuống khu vực Trung Trung Bộ. Ngày 18-19/10, mưa lớn khả năng quay trở lại đồng bằng và ven biển miền Bắc. Thời tiết trở lạnh, có nơi trở rét với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Tại Hà Nội, trạng thái mưa lạnh tiếp diễn trong hai ngày tới. Nhiệt độ giảm xuống ngưỡng thấp nhất 18-20 độ C, người dân sẽ cảm thấy rét về đêm và sáng sớm.

Chuyên gia nhận định không khí lạnh khả năng gia tăng tần suất từ nửa cuối tháng 10 và có xu hướng gia tăng cường độ. Rét đậm, rét hại trong mùa đông năm nay có thể đến sớm, tập trung nhiều từ giữa tháng 12 đến tháng 2/2022.

Trong khi đó, TP.HCM và Nam Bộ duy trì trạng thái mưa rải rác đến hết ngày 19/10. Ngày 20-27/10, lượng mưa tại khu vực này gia tăng, có nơi mưa lớn kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, trong những tháng đầu năm 2022, xoáy thuận nhiệt đới vẫn có khả năng hoạt động trên khu vực nam Biển Đông và gây mưa dông trái mùa ở khu vực Nam Bộ. Mùa mưa ở Nam Bộ và Tây Nguyên kết thúc muộn.

Từ 19h ngày 15/10 đến rạng sáng 18/10, tổng lượng mưa ghi nhận được ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 300-600 mm, có nơi trên 700 mm. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Định và Kon Tum mưa phổ biến 200-300 mm trong 3 ngày qua.

Với lượng mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn, nhiều nơi ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam đã ngập nặng, hơn 705 hộ dân phải đi sơ tán khỏi vùng ngập lụt và có nguy cơ sạt lở.

Tác giả: Mỹ Hà

Theo: Zing News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến