Dòng sự kiện:
Hà Nội: Xóa sổ chợ Long Biên, chợ đầu mối phía Nam
08/07/2015 17:03:46
ANTT.VN – Căn cứ Quyết định số 6481/QĐ-BCT Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng vừa ký ban hành về “Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn 2035”, trong vòng 5 năm tới, Hà Nội sẽ phải xóa bỏ hoặc di dời chợ Long Biên (Hoàn Kiếm) và chợ đầu mối phía Nam (Hoàng Mai).

Tin liên quan

Chợ đầu mối Long Biên sẽ bị xóa bỏ hoặc di dời trong vòng 5 năm tới (ảnh: Internet)

Cũng theo Quyết định này, Bộ Công thương công bố giữ nguyên quy hoạch đối với một số chợ lớn như chợ Đồng Xuân, chợ Mơ, chợ Bưởi, chợ Hà Đông, chợ Nghệ (TX Sơn Tây), chợ thị xã Vân Đình (Ứng Hòa), chợ đầu mối Minh Khai và quy hoạch xây mới 3 chợ đầu mối nông sản ở xã Phù Đổng (Gia Lâm), huyện Quốc Oai và huyện Phú Xuyên.
Trong giai đoạn 2015-2020, thành phố chủ trương cải tạo nâng cấp các chợ: chợ Vồi (Thường Tín) và chợ Nành (Gia Lâm), tiếp đó giai đoạn 2021-2015 sẽ cải tạo nâng cấp tiếp chợ Ngã Tư Sở và chợ Hôm.
Dựa trên quan điểm phát triển, thành phố chủ trương phát triển mạng lưới chợ hạng 1, chợ đầu mối là nơi tập trung, phân phối nguồn hàng hóa quy mô lớn phục vụ đời sống sản xuất và tiêu dùng tập trung quy mô lớn, trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của chợ, đảm bảo kết hợp hài hòa nguồn lực toàn xã hội với vai trò tổ chức, quản lý của Nhà nước, phát triển theo hướng văn minh hiện đại mà vẫn đảm bảo các yếu tố đặc trưng của chợ truyền thống.
H.Yến

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến