Dòng sự kiện:
Hạ thủy 7 bông sen ‘khổng lồ’ trên sông Hương
22/05/2018 09:09:28
Hòa trong không khí trang trọng chào mừng Đại lễ phật đản 2018 (PL 2562), 7 bông sen ‘khổng lồ’ được hạ thủy trên dòng Hương thơ mộng, chuẩn bị cho mùa đại lễ rộn rã sắc màu.

Nằm trong chương trình Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562, tại khu vực phía sau Bia Quốc Học (đường Lê Lợi, TP. Huế), ban tổ chức đã tiến hành nghi thức hạ thủy bảy đài sen xuống sông Hương.

Bảy bông sen được thả xuống sông Hương.

Theo đó, mỗi đóa sen khổng lồ cao hơn 4m, rộng chừng 7,5m, cánh sen cao, rộng tầm khoảng 2m làm bằng vải hồng lụa, được đặt trên bảy chiếc bệ lớn nâng nổi bởi hàng chục chiếc thùng phuy.

Những bông sen được bố trí với hệ thống thắp sáng xuyên suốt đại lễ Phật đản.

Bảy bông hoa sen được hạ thủy trên sông Hương với ý nghĩa tượng trưng cho “7 bước đi thanh tịnh của đức Phật”.

Mỗi bông sen sẽ được bố trí để không bị ảnh hưởng bởi dòng nước, lực gió và đã được đấu nối máy phát điện để đảm bảo ánh sáng hoạt động liên tục khi về đêm.

Dự kiến, vào tối 22/5 (8/4 âm lịch) nghi lễ thắp sáng các đài sen sẽ diễn ra và thắp sáng đến khi kết thúc đại lễ Phật đản Phật lịch, đây được xem là điểm ngắm tuyệt đẹp cho du khách gần xa trong mùa Phật đản.

Đình Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến