Dòng sự kiện:
Chính quyền 'lúng túng' xử lý việc dựng nhà trên chỉ giới hành lang giao thông QL8B?
22/04/2021 20:39:12
35,3 m2 đất hành lang giao thông trên QL8B tại thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) được 'phù phép' cấp GCNQSDĐ cho 1 hộ dân làm đất ở. Sự việc bị phản ánh khi hộ dân ngang nhiên dựng nhà 3 tầng.

Theo đó, đầu tháng 3/2020, hộ gia đình ông Đặng Đình Sơn (SN 1988) và bà Trần Cẩm Thành (SN 1989) tiến hành xây dựng nhà trên thửa đất số 142, tờ bản đồ 24 tại thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) với diện tích 35,3m2. Trong đó: 21,3m2 đất ở và 14m2 đất trồng cây lâu năm.

Điều đáng nói, toàn bộ diện tích được cấp cho nhà ông Sơn, bà Thành lại nằm trên hành lang giao thông QL8B.

Việc dựng nhà trên đất hành lang giao thông kéo dài cả tháng trời nhưng không bị xử lý.

Mảnh đất "vàng" của hộ gia đình ông Sơn, bà Thành nằm ngay ngã ba Nầm tiếp giáp với QL8A có vị trí đắc địa, ngay trên chỉ giới hành lang QL8B. Hàng trăm người dân xã Sơn Châu bức xúc trước thái độ bất chấp pháp luật dựng nhà trái phép của gia đình ông Sơn.

Bà Trần Thị Lan, thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu phản ánh: "Tôi phát hiện nhà ông Sơn, bà Thành lấn chiếm đất hành lang giao thông QL8B và dựng nhà trái với GCNQSDĐ được cấp nên đã có đơn phản ánh lên xã thì xã không nhận đơn. Sau đó tôi lên huyện nộp đơn phản ánh.

Từ khi ông Sơn mới bắt đầu dựng nhà trái phép đến nay ông đã xây dựng gần xong. Đến nay vẫn chưa có đơn vị chức năng nào vào cuộc xử lý dứt điểm trả lại hành lang giao thông cho nhà nước để đảm bảo an toàn giao thông".

"Theo tôi, ông Sơn dựng nhà 3 tầng bằng sắt ở đây chẳng khác gì một cột ăng ten thu sấm sét ở khu vực này. Với vị trí khu vực đồi núi, sấm sét thường xuyên, ngôi nhà sẽ rất nguy hiểm đến các hộ dân xung quanh và người đi đường", bà B., người dân thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu bức xúc.

Hộ dân ông Sơn, bBà Thành đang tiến hành lắp đặt các thiết bị để ở và kinh doanh trên mảnh đất vi phạm.

Trước sự việc trên, PV đã liên lạc với ông Trần Bình Thân, Phó chủ tịch UBND huyện Hương Sơn. Ông Thân cho biết: "Trước phản ánh của người dân, huyện đang giao cho xã và Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Tài nguyên, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hương Sơn – Đức Thọ vào cuộc kiểm tra xử lý trước ngày 30/4".

Đại diện Phòng TN&MT huyện Hương Sơn khẳng định, hộ gia đình ông Sơn, bà Thành tiến hành xây dựng nhà trên chỉ giới hành lang giao thông là sai. Việc cấp bìa đỏ sẽ được kiểm tra làm rõ nếu sai sẽ thu hồi. Còn dựng nhà trái phép thì phải tháo dỡ, trả lại hành lang giao thông. Việc người dân phản ánh ông Sơn bà Thành xây nhà trái phép như vậy là hoàn toàn có cơ sở. Quan điểm của phòng là sai phạm thì phải xử lý.

Trước đó, ANTT đã phản ánh tình trạng trên trong 2 bài viết "Cần làm rõ việc hộ dân xây nhà trên chỉ giới hành lang giao thông QL8B""Ngang nhiên dựng nhà khi đang bị đình chỉ thi công". Tuy vậy đến nay, UBND xã Sơn Châu và UBND huyện Hương Sơn vẫn đang "lúng túng" trong việc xử lý hộ gia đình vi phạm pháp luật.

Hồ Thắng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến