Dòng sự kiện:
Hà Tĩnh dỡ phong tỏa 'điểm nóng' xã Việt Tiến
11/05/2021 10:40:40
Sau khi tất cả các F1 tiếp xúc với bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2, tỉnh Hà Tĩnh đã dỡ phong tỏa khu vực thôn Việt Yên, xã Việt Tiến là nơi ở của 1 bệnh nhân tái dương tính với COVID-19.

Sáng 11/5, thông tin từ Thượng úy Nguyễn Văn Cường, trưởng Công an xã Tiến Việt, huyện Thạch Hà cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm các F1 liên quan đến ca bệnh tại thôn Việt Yên, xã Việt Tiến đã 2 lần âm tính, tỉnh này đã cho phép huyện Thạch Hà giải toả các chốt kiểm dịch tại xã Việt Tiến vào tối 10/5.


Lực lượng chức năng chốt chặn thời điểm phong tỏa thôn Việt Yên, xã Việt Tiến

Theo đó, bắt đầu từ tối 10/5, người dân trong thôn Việt Yên, xã Việt Tiến có thể ra ngoài làm việc bình thường. Tuy nhiên, ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân không được chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.

Lệnh tháo dỡ được tỉnh Hà Tĩnh ban hành ngay sau khi toàn bộ 34 trường hợp F1 của bệnh nhân N.T.T (32 tuổi) có kết quả xét nghiệm 2 lần đều âm tính với COVID-19.

Hội Đồng Tâm, thôn Nam Giang, xã Thạch Long, Thạch Hà ủng hộ bà con thôn Việt Yên

Trước đó, ngày 5/5, sau khi bệnh nhân T. được phát hiện tái dương tính với COVID-19, ngành Y tế Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng tỉnh này đã khảo sát thực tế và phong tỏa khu vực nơi ở của bệnh nhận này ngay trong đêm.

Sáng 11/5, thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh này thì, 57/57 trường hợp F1 của 2 bệnh nhân dương tính tại huyện Thạch Hà đã âm tính lần 2 với COVID-19.

Bên cạnh đó, tất cả các trường hợp F2 đã được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện nay đã có 906/1012 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1 với COVID-19, số còn lại đang chờ kết quả.

 

Lãnh đạo UBND xã Việt Tiến đi kiểm tra các trường hợp F2 sau lệnh dỡ phong tỏa

Đến nay, tổng số người đi từ Bệnh viện K về địa bàn là 1.145 người. Trong đó, bệnh nhân có 625 người, người nhà đi cùng chăm sóc, người đến thăm tại bệnh viện có 520 người. Số người đã được lấy mẫu xét nghiệm là 1074, số người đã có kết quả âm tính là 1031 người, còn lại đang chờ kết quả.

Tổng số đang cách ly tập trung: 580 người, trong đó 358 người tại Khu ký túc xá Mitraco; 55 người tại Khu nhà F, công ty FHS và 167 người tại khu cách ly các huyện, xã.

Tổng số người theo dõi tại nhà là 7999 người. Cách ly tại nhà là 3212 người. Tổng số các trường hợp cách ly, theo dõi tại cơ sở y tế là 23 người.

Phương Nam
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến