Dòng sự kiện:
Hà Tĩnh: Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển, tàng trữ pháo nổ
22/01/2022 15:04:18
Gần Tết Nguyên đán 2022, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh liên tục xảy ra các vụ mua bán pháo hoa nổ trái phép. Giao dịch xong, các đối tượng yêu cầu người mua xóa thông tin và thường thay đổi số điện thoại để xóa dấu vết.

Trong thời điểm gần Tết Nguyên đán 2022, tình hình hoạt động của các loại tội phạm nói chung, tội phạm về buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép sẽ có những diễn biến phức tạp. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, trong đó đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ số lượng lớn pháo nổ các loại.

Đối tượng Trần Văn Thanh cùng tang vật (Ảnh: CAHT)

Theo đó, sáng 22/1, Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Thanh (SN 1974), trú tại TDP An Mỹ, thị trấn Tiên Điền (Nghi Xuân) về hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ gần 60kg pháo.

Cụ thể, vào khoảng 5h30 ngày 22/1, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Công an Thị trấn Tiên Điền tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Nguyễn Hoành, thị trấn Nghi Xuân phát hiện đối tượng Trần Văn Thanh điều khiển xe máy mang BKS: 38N1-007.05 chở theo một thùng xốp có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xốp có 31 hộp pháo, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có trọng lượng gần 60kg. Thanh khai nhận, số pháo trên được mua từ Đà Nẵng với số tiền gần 25 triệu đồng, đem về bán để kiếm lời, đang trên đường vận chuyển về nhà cất dấu thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Duy Tiến và Nguyễn Chính Quyền cùng tang vật vụ án (Ảnh: CAHT)

Trước đó, ngày 20/1, tại tuyến đường ĐT 553 thuộc địa phận thôn Tùng Lâm, xã Nam Điền (Thạch Hà), Công an huyện Thạch Hà phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Duy Tiến (SN 1999) trú tại thôn Tùng Lâm, xã Nam Điền đang có hành vi tàng trữ 5 hộp pháo trái phép.

Tiến khai, số pháo trên được đối tượng Nguyễn Chính Quyền (SN 1988) trú tại thôn Tùng Lâm nhờ mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Công an huyện Thạch Hà sau đó đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Chính Quyền và thu giữ thêm 9 hộp pháo tại nhà riêng của đối tượng.

Ngày 5/1, tại thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu, Công an huyện Lộc Hà phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi buôn bán hàng cấm, gồm: Đặng Văn Toàn và Đặng Văn An (cùng SN 2002), trú tại xã Tùng Lộc (Can Lộc) thu giữ 3 bánh pháo hoa nổ. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Toàn, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 bánh pháo hoa nổ.

Đối tượng Đặng Văn Toàn (Ảnh: CAHT)

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà xác định, Toàn mua pháo hoa nổ của một nhóm đối tượng không quen biết qua mạng xã hội. Các đối tượng quản trị nhóm bán pháo hoa nổ này đều sử dụng tài khoản “ảo”, sim số điện thoại và tài khoản ngân hàng không chính chủ để thực hiện các giao dịch.

Quá trình giao dịch, các đối tượng yêu cầu người mua xóa thông tin, lịch sử giao dịch ngay sau khi hoàn thành và thường thay đổi số điện thoại, tài khoản mạng xã hội để xóa dấu vết, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Đến ngày 14/1, Công an huyện Lộc Hà đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Tân (SN 1982, trú tại Quận 10, TP. Hồ Chí Minh) - đối tượng quản trị và điều hành nhóm buôn bán pháo hoa nổ trên mạng Zalo), thu giữ khoảng 70kg pháo hoa nổ các loại.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Lộc Hà bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tổng cộng 95kg pháo nổ các loại (Ảnh: CAHT)

Đồng thời, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hứa Văn Công (SN 1994, trú tại xã Tân Hưng, Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) - đối tượng cung cấp pháo hoa nổ cho Nguyễn Thị Thanh Tân, thu giữ khoảng 25kg pháo nổ các loại.

Tiếp đó, ngày 17/1, trong lúc Tổ TTKS giao thông 6.1, phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tuần tra trên Quốc lộ 1A, tại Km 579 thuộc địa bàn thuộc tổ dân phố Liên Phú, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh phát hiện nam thanh niên đi trên xe buýt có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Hải (SN 1990) trú ở tổ 1, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà mang theo một bao tải màu xanh bên trong đựng 5 hộp pháo hoa, có trọng lượng 7kg, không rõ nguồn góc xuất xứ.

Đối tượng Nguyễn Hữu Hải bị bắt giữ cùng tang vật (Ảnh: CAHT)

Hải khai nhận số pháo trên được mua của một người không quen biết mỗi hộp 950 ngàn đồng, đang trên đường mang vào thị xã Kỳ Anh để bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, công an các huyện, thị đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phương Nam

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến