Dòng sự kiện:
Hà Tĩnh sẵn sàng phương án đối phó với cơn bão số 13
13/11/2020 19:26:11
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai phương án, kế hoạch nhằm đối phó kịp thời, hạn chế tối đa hậu quả do bão gây ra.

Ngày 13/11, Thượng tá Bùi Việt Dũng - Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng đã duy trì 100% quân số, chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng ứng phó với bão số 13, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tuyến biển tổ chức kêu gọi các phương tiện tàu thuyền vào trú bão an toàn trước 15h.

Các lực lượng chức năng giúp bà con ngư dân chằng néo tàu thuyền tại âu thuyền Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã cử lực lượng xuống các địa bàn xung yếu để giúp người dân chằng néo nhà cửa, vận chuyển đồ đạc đến vị trí an toàn; phối hợp với Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển và gia đình các chủ phương tiện thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết tình hình, diễn biến và hướng đi của bão.

Các lực lượng chức năng giúp bà con ngư dân sắp xếp ngư cụ trên thuyền

Tính đến 15h cùng ngày, Hà Tĩnh có tổng 3.957 phương tiện/14.932 lao động đã vào tránh trú bão trên địa bàn; 93 phương tiện/476 thuyền viên tỉnh Hà Tĩnh đã neo đậu tránh bão tại các tỉnh khác; 17 phương tiện/65 thuyền viên tàu ngoại tỉnh tránh trú bão tại âu thuyền Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà.

Lực lượng chức năng giúp bà con di dời tài sản đến nơi an toàn

Bên cạnh đó, đơn vị cũng rà soát, kiểm đếm số lượng tàu thuyền đang hoạt động trên biển, nhất là số đánh bắt xa bờ để thông báo, theo dõi và hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn; cử lực lượng giúp bà con ngư dân sắp xếp, chằng néo các phương tiện vào khu neo đậu.

Đối với các đơn vị tuyến núi sẽ rà soát lại các hệ thống doanh trại, đặc biệt là các điểm xung yếu, dễ sạt lở để đảm bảo có phương án rút quân lên các vị trí an toàn.

Các phương tiện cứu hộ, cứu nạn được chuẩn bị để sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Đối với các vùng dễ bị ngập lụt, cô lập, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ các phương án di dân khi có tình huống xấu xảy ra.

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia thông tin, hồi 16h ngày 13/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 90km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 16h ngày 14/11, vị trí tâm bão ở 16,2 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 - 115km/giờ), giật cấp 14.

Phương Nam

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến