Dòng sự kiện:
HAGL lãi lớn từ nuôi heo, bán chuối
13/07/2022 14:15:49
Công ty của bầu Đức đã lãi hơn 530 tỷ đồng sau nửa năm, cao gấp 4 lần lợi nhuận cả năm 2021 và hoàn thành phân nửa kế hoạch đề ra.

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa thông tin đến cổ đông và nhà đầu tư về kết quả hoạt động kinh doanh sơ bộ nửa đầu năm 2022 của tập đoàn.

Người đứng đầu nêu lại bối cảnh giá xuất khẩu chuối rơi vào chu kỳ thấp nhất trong năm chỉ còn bình quân 6,5 USD/thùng đến 8,5 USD/thùng trong hơn 2 tháng gần đây và giá bán heo bình quân chỉ ở mức giá lập kế hoạch (từ 53.000 đồng đến 55.000 đồng/kg).

Tuy vậy, công ty vẫn đạt được những kết quả khá tích cực khi tiêu thụ đến 82.529 con heo thịt và 109.807 tấn chuối (trong đó chuối cho xuất khẩu là 81.569 tấn và 28.238 tấn chuối dùng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi).

Doanh thu nửa đầu năm nay đạt tổng cộng 1.867 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu chủ lực vẫn đến từ ngành cây ăn trái khi mang về 1.094 tỷ; tiếp đến là ngành chăn nuôi thu 439 tỷ và ngành phụ trợ đạt 334 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp báo lãi 531 tỷ đồng sau thuế. So với kế hoạch kinh doanh cả năm là 4.800 tỷ doanh thu và 1.120 tỷ đồng lợi nhuận thì HAGL đã thực hiện được lần lượt 39% chỉ tiêu doanh thu và 47% kế hoạch lợi nhuận.

Đối với các tháng cuối năm, bầu Đức chia sẻ giá bán chuối sẽ đi vào chu kỳ cao nhất trong năm khoảng từ tháng 9 trở đi, giá bán heo tiếp tục tăng cao như hiện nay (hơn 20% so với mức giá lập kế hoạch) và sản lượng heo xuất bán dự kiến tăng gấp đôi so với sản lượng đã tiêu thụ trong nửa đầu năm.

"Công ty dự kiến sẽ sớm đạt được kế hoạch đề ra cho cả năm và thậm chí vượt kế hoạch 20-30%", ông Đoàn Nguyên Đức tự tin.

Hoạt động công bố này đã được bầu Đức nhắc đến trong cuộc họp cổ đông thường niên 2022. Người đứng đầu doanh nghiệp nhấn mạnh HAGL có hơn 55.000 cổ đông theo dõi nên dự kiến sẽ công bố thông tin hàng tháng để sẵn sàng minh bạch với nhà đầu tư.

HAGL sau giai đoạn tái cấu trúc theo hướng "một cây một con" đang thu về những kết quả tích cực. Sau giai đoạn lỗ khủng hàng nghìn tỷ đồng năm 2019-2020 thì tập đoàn này bắt đầu có lãi trở lại 128 tỷ trong năm ngoái. Như vậy, kết quả nửa đầu năm nay tiếp tục khởi sắc, cao gấp hơn 4 lần số lãi cả năm 2021.

Thông tin tích cực về hoạt động kinh doanh cũng giúp cổ phiếu HAG bật mạnh. Hiện mã chứng khoán này đang giao dịch tại vùng giá quanh 11.000 đồng, tức tăng 44% so với một tháng trước.

Tác giả: Huy Lê 

Theo: Zing.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến