Dòng sự kiện:
Hải Dương: Gỡ bỏ phong tỏa khu dân cư ở huyện Cẩm Giàng sau 38 ngày
10/03/2021 06:17:39
Trước tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát, số người mắc COVID-19 cũng không còn nhiều, từ 0h ngày 10/3, khu dân cư Việt Mỹ ở thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng được gỡ bỏ phong tỏa sau 38 ngày.

Trước đó, ông Đ.N.Đ. (SN 1977), trú tại Khu đô thị Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách được Bộ Y tế công bố là BN 1851. Người này được xác định là ca mắc COVID-19 đầu tiên tại huyện Cẩm Giàng.

Ngay sau đó, 10h ngày 1/2, thị trấn Lai Cách đã khẩn trương phong tỏa toàn bộ khu đô thị thương mại Lai Cách gồm 120 hộ dân và 289 nhân khẩu. Thị trấn lập 3 chốt kiểm soát dịch COVID-19 chia làm 3 ca trực, mỗi ca 5 người gồm các lực lượng: Công an, quân sự, y tế, thanh niên, phụ nữ.

Đến chiều 9/3, qua xét nghiệm toàn bộ người dân tại đây có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 4.

Khu dân cư Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng được gỡ bỏ phong tỏa sau 38 ngày.

Trước tình hình dịch cơ bản được kiểm soát, sau 38 ngày, từ 0h ngày 10/3, khu dân cư Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng được gỡ bỏ phong tỏa. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, sau khi Khu dân cư thương mại Lai Cách dỡ phong tỏa, huyện Cẩm Giàng còn 14 thôn, khu dân cư tiếp tục phong tỏa, cách ly y tế.

Đến ngày 9/3, huyện Cẩm Giàng ghi nhận 105 ca bệnh COVID-19; 2.201 trường hợp F1, 10.612 trường hợp F2. Toàn huyện lấy 123.073 mẫu xét nghiệm, 105 mẫu cho kết quả dương tính, 121.987 mẫu cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, còn lại đang chờ kết quả.

Quốc Phương

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến