Dòng sự kiện:
Hải Dương: Nữ công an mắc COVID-19 đã đi những đâu?
21/05/2021 20:03:11
Liên quan đến nữ công an chính quy xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) mắc COVID-19, cơ quan chức năng cho biết, người này tiếp xúc nhiều người, chưa xác định được nguồn lây.

Cụ thể, bệnh nhân được xác định là chị L.H.H (BN 4836, 33 tuổi), là công an chính quy xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Đến hiện tại vẫn chưa xác định rõ nguồn lây của bệnh nhân này.

Bệnh nhân được lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2. Sau đó, kết quả xét nghiệm khẳng định ngày 21/5 cho thấy chị H. có kết quả dương tính.

Theo dịch tễ, khoảng 11h ngày 1/5, chị H. cùng những người trong gia đình đến ăn trưa tại tầng 2, nhà hàng hải sản Vân Đồn, đường Trường Chinh, TP Hải Dương. Trong phòng có một số bàn khách khác ngồi ăn.

Từ 2/5 đến 7/5 (thời điểm học sinh chưa nghỉ), khoảng 7h hàng ngày, chị H. đưa con đi học tại trường Mầm non ABC trên đường Nguyễn Bình Khiêm, TP Hải Dương. Tại đây, bệnh nhân chỉ đứng ngoài cổng trường, không tiếp xúc với ai.

Từ ngày 2/5 đến 18/5, hàng ngày, chị H. đi làm tại trụ sở UBND xã Cẩm Đông, tiếp xúc với những người làm cùng và một số công dân đến làm việc.

Hết giờ làm, chị về nhà tiếp xúc với những người trong gia đình và thường xuyên về nhà bố mẹ ruột tại đại lộ Hồ Chí Minh (TP Hải Dương). Trong khoảng thời gian trên, chị có đến siêu thị Vinmart+ tại đường Thanh Niên và chợ Bắc Kinh mua thực phẩm.

Ngày 8/5, chị đến cửa hàng thực phẩm Kyo Food ở đường Thanh Niên. Sáng 19/5, chị này mua phở tại quán ở phố Minh Khai.

Tại TP Hải Dương, ngành chức năng xác định có 8 người thân trong gia đình bệnh nhân thuộc diện F1.

Ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng, cho biết lực lượng chức năng đã truy vết, bước đầu xác định có 26 F1 tại nơi làm việc.

 Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến