Dòng sự kiện:
Hải Dương phải luôn luôn đặt trong tình trạng báo động
19/02/2021 05:50:28
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn lưu ý, với những nơi có nguy cơ cao ở Hải Dương thì hệ thống y tế phải luôn đặt vào tình trạng báo động, đặc biệt kiểm soát chặt người có biểu hiện ho, sốt.

Chiều 18/2, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Đoàn công tác Bộ Y tế có buổi họp với lãnh đạo tỉnh Hải Dương về công tác phòng chống COVID-19. Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Hải Dương cùng họp trực tuyến.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn lưu ý, những nơi nguy cơ dịch bùng cao ở Hải Dương thì hệ thống y tế phải luôn luôn đặt vào tình trạng báo động.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, dịch bùng phát tại Hải Dương là do chủng virus mới nên tốc độ lây lan nhanh. Gần Tết, hoạt động giao thương, đi lại của người dân tăng cao nên diễn biến của dịch phức tạp, kiểm soát khó khăn hơn.

Song hành với đó, Trung ương đánh giá cao nỗ lực ngăn ngừa, phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, ông Nguyễn Trường Sơn lưu ý với những nơi nguy cơ cao như huyện Cẩm Giàng, Công ty Kagaku Việt Nam, TP Hải Dương, hệ thống y tế phải luôn đặt vào tình trạng báo động, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng thuộc diện cách ly.

Đặc biệt, những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở trong cộng đồng. Người sau khi cách ly tập trung phải được hướng dẫn cách ly tại nhà đủ 14 ngày.

Trưởng Đoàn công tác Bộ Y tế cũng lưu ý, cần tập trung nguồn lực cho việc xét nghiệm nhanh. Nếu tỉnh cần giúp đỡ phải đề xuất ngay, Bộ Y tế đã thống nhất với TP Hà Nội có thể hỗ trợ Hải Dương.

Chiều 18/2, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã trao hỗ trợ 2 tỷ đồng và 50.000 khẩu trang y tế để chia sẻ khó khăn và chung tay góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hải Dương ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương Nguyễn Đức Tuấn khẳng định: "Những lời thăm hỏi, món quà rất ý nghĩa sẽ tiếp thêm động lực để chúng tôi sớm chiến thắng dịch COVID-19, đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được tình cảm, sự sẻ chia, hỗ trợ của nhân dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung đối với tỉnh Hải Dương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19".

Trước diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương, để đảm bảo công tác kiểm soát dịch nhanh chóng, công nghệ khai báo y tế trực tuyến được ứng dụng qua trang Zalo chính thức "Công an tỉnh Hải Dương".

Để truy cập trang Zalo "Công an tỉnh Hải Dương", người dùng cần nhập "Công an tỉnh Hải Dương" trên ô tìm kiếm hoặc quét mã QR phía dưới và nhấn nút "Quan tâm", điền thông tin bằng cách chọn "Khai báo y tế" trên thanh công cụ.

Ngoài ra, tính năng "Liên kết" trang Zalo dẫn đến cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hải Dương và hotline Sở Y tế, người dân có thể liên hệ khi xuất hiện triệu chứng ho, sốt…

Việc thiết lập tính năng "Khai báo y tế" trực tuyến qua Zalo thể hiện sự chung tay của lực lượng công an với các cấp, ngành trong kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian tới.

Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến