Dòng sự kiện:
Hải Phòng: 500 học sinh giỏi khai bút đầu xuân tại Khu tưởng niệm vương triều Mạc
30/01/2020 22:00:49
Hơn 500 học sinh giỏi của TP Hải Phòng đã thực hiện nghi lễ khai bút đầu xuân tại Khu tưởng niệm vương triều Mạc.

Ngày 30/1 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý), tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc, thôn Đương Thắng, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, đã diễn ra Lễ khai bút đầu Xuân 2020.

Lễ rước Bút thần từ Từ đường họ Mạc Cổ Trai ra Khu tưởng niệm Vương triều Mạc

Vùng đất Dương Kinh xưa, nay là huyện Kiến Thụy, là nơi địa linh nhân kiệt, nơi phát tích vương triều nhà Mạc, có truyền thống hiếu học, thời nào cũng có người đỗ đạt, giữ chức vụ cao cấp quốc gia và thành phố.

Lãnh đạo huyện Kiến Thụy đánh trống khai mạc

Đây là năm thứ 9 lễ khai bút đầu xuân được tổ chức tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc. Lễ  khai bút đầu xuân là hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống của dân tộc, có ý nghĩa khuyến học, khuyến tài. Bên cạnh đó, lễ hội là một trong những sự kiện nhằm tri ân các vua nhà Mạc đã có công trong việc phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài cho đất nước.

Ông Lê Quốc Tiến - Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng ký khai bút chủ đề năm 2020 của thành phố

Vương triều Mạc trong 65 năm trị vì đất nước ở Thăng Long (1527 - 1592) đã mở được 22 khoa thi Hội, lấy đỗ 485 Tiến sỹ, tuyển chọn được 11 Trạng nguyên, trong đó có những người kiệt xuất như: Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thiến, Nguyễn Quyện, Phùng Khắc Khoan… Nhà Mạc cũng là vương triều coi trọng chữ Nôm, khuyến khích sáng tác thơ văn Nôm và là một thời kỳ văn học Nôm cùng nhiều ngành nghệ thuật phát triển rực rỡ, độc đáo.

Ông Đỗ Xuân Trịnh - Bí thư huyện ủy Kiến Thụy và ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy ký khai bút thực hiện chủ đề năm 2020 của huyện

Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Tiến - Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng ký khai bút chủ đề năm 2020 của thành phố: “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.

Hơn 500 học sinh giỏi TP Hải Phòng thực hiện khai bút tại buổi lễ

Ông Đỗ Xuân Trịnh - Bí thư huyện ủy Kiến Thụy và ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy ký khai bút thực hiện chủ đề năm 2020 của huyện: “Đổi mới phương thức lãnh đạo điều hành, tăng cường quản lý đất đai, thu chi ngân sách và đẩy mạnh thu hút đầu tư”.

Bài khai bút của em Nguyễn Đức Anh - học sinh lớp 4A3, trường tiểu học Ngô Gia Tự

Lễ khai bút xuân Canh Tý năm nay có sự tham gia của hơn 500 học sinh giỏi của nhiều trường trên địa bàn thành phố được lựa chọn từ các trường: THPT Chuyên Trần Phú, THPT Ngô Quyền, THCS Hồng Bàng, tiểu học Đinh Tiên Hoàng, tiểu học Lý Tự Trọng, tiểu học Đằng Lâm…và các trường trên địa bàn huyện Kiến Thụy, cùng đông đảo người dân và du khách.

Trao thưởng các em học sinh đạt giải tại lễ khai bút năm 2019

Chủ đề của Lễ khai bút lần thứ 9 dành cho các em học sinh là: “Thành phố Hải Phòng trong ước mơ của em”.

Em Hà Thế Hiển - Học sinh lớp 5A10, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng dí dỏm cho biết: “Đây là năm thứ 3 liên tiếp em vinh dự được tham dự lễ khai bút tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc. Mỗi lần khai bút, em đều cảm thấy vui và hào hứng. Bài khai bút năm nay em cảm thấy súc tích và rất hy vọng được giải cao. Và em cũng mong muốn trong năm học mới sẽ chăm ngoan, học giỏi, được cô khen và các bạn quý mến”.

Thanh đại long đao của vua Mạc Đăng Dung vừa được công nhận là "bảo vật quốc gia"

Lễ khai bút kéo dài từ mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng Giêng. Trong 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động như: Ngày thơ, thư pháp cùng với những trò chơi dân gian độc đáo khác: cờ tướng, kéo co, bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt… được tổ chức kết hợp với Khu trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Ông đồ cho chữ tại lễ khai bút

Vũ Đạt

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến