Dòng sự kiện:
Hải Phòng: 90 ca F1 liên quan bệnh nhân 751 đều âm tính với Covid-19
08/08/2020 20:44:04
Tất cả 90 trường hợp F1 tại Hải Phòng liên quan đến bệnh nhân 751 đã có kết quả âm tính với Covid-19.

Chiều 8/8, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, 90 mẫu xét nghiệm của các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 751 nhiễm Covid-19 đã có kết quả âm tính với virus SARS-Cov-2.

Đây là các trường hợp đã được xác định tiếp xúc gần với bệnh nhân 751 trên tàu hỏa từ Hà Nội đến Hải Phòng chuyến 9h20 toa số 11, tại khách sạn trên đường Mạc Quyết (quận Dương Kinh), tại 2 nhà hàng thuộc huyện Cát Hải…

Ngành Y tế Hải Phòng đang phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát các trường hợp liên quan, khoanh vùng cách ly và tiến hành xét nghiệm.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 tại khách sạn ở quận Dương Kinh

Trước đó, ngay trong đêm 6/8, sau khi nhận được thông tin của Sở Y tế tỉnh Hải Dương về trường hợp bệnh nhân 751 nhiễm Covid-19 có lịch trình đi lại liên quan đến Hải Phòng, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Bệnh nhân 751 nhiễm Covid-19 (được phát hiện tại tỉnh Hải Dương và được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia công bố chiều 7/8), là nam giới, 45 tuổi, ở Cam Thúc Bắc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà. Tiểu sử bệnh nhân có ra Hà Nội công tác và tiếp xúc với vợ, con (đang sống tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 23/7) tại Hà Nội.

Ngày 1/8, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt. Ngày 4/8, nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân 751 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Khách sạn Zen Hotel & Residences trên đường Mạc Quyết, quận Dương Kinh (Hải Phòng) - nơi bệnh nhân 751 từng nghỉ ngày 25 và 26/7

Lịch trình đi lại của bệnh nhân 751 có liên quan đến Hải Phòng: Sáng ngày 25/7, cả gia đình (3 người) đi tàu hỏa từ Hà Nội xuống Hải Phòng chuyến 9h20, toa số 11. Nghỉ tại khách sạn trên đường Mạc Quyết, quận Dương Kinh. Đến sáng 26/7, cả gia đình đi xe ô tô con Cát Bà. Tại Cát Bà, bệnh nhân và gia đình không đến các khu du lịch mà chỉ ngồi trên xe ô tô ngằm cảnh và uống nước rồi ăn trưa tại 2 nhà hàng. Chiều cùng ngày thì quay về khách sạn ở quận Dương Kinh. Ngày 27/7, bệnh nhân bay về Khánh Hòa.

Sở Y tế Hải Phòng đã phối hợp với quận Dương Kinh điều tra danh sách nhân viên khách sạn, khách lưu trú tại khách sạn trên đường Mạc Quyết, quận Dương Kinh. Ngay trong ngày 7/8, 35 trường hợp F1 đã được cách ly y tế (sẽ thực hiện cách ly đủ 14 ngày từ ngày 27/7). Đến 17h ngày 7/8, 35 mẫu F1 này đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Đồng thời phối hợp với quận Ngô Quyền để rà soát danh sách hành khách đi cùng toa tàu số 11 tàu LP3 Hà Nội - Hải Phòng ngày 25/7; thông báo cho Sở Y tế Hải Dương để quản lý, giám sát các hành khách xuống Hải Dương; đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp về Hải Phòng.

Bên cạnh đó Sở Y tế Hải Phòng cũng phối hợp với huyện Cát Hải, điều tra, quản lý danh sách 22 trường hợp F1, lấy mẫu gửi về Trung tâm Y tế dự phòng. Tạm ngừng hoạt động 2 nhà hàng đã phục vụ ăn uống cho bệnh nhân trong khi chờ kết quả của các trường hợp F1.

Cảng vụ hàng không sân bay Cát Bi đã rà soát, cung cấp danh sách các hành khách bay cùng chuyến bay VJ733 Hải Phòng - Cam Ranh với bệnh nhân 751 để cung cấp thông tin cho Trung tâm khẩn nguy thuộc Ban chỉ đạo Quốc gia để thông báo cho các địa phương có liên quan biết để giám sát y tế.

Nhà hàng Lepont Bugalow - 1 trong 2 nhà hàng mà bệnh nhân 751 từng đến khi ở Cát Bà

Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, tính đến 7h ngày 8/8, 514/526 mẫu xét nghiệm trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 có kết quả âm tính với virus SARS-Cov-2 (ngày 7/8, có 12 ca nghi ngờ đang chờ kết quả xét nghiệm). 298/298 mẫu sàng lọc có kết quả âm tính.

Hiện, Hải Phòng chưa có ca mắc Covid-19, thành phố thực hiện cách ly y tế tập trung 267 trường hợp, trong đó tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2 cho 134 trường hợp, Bệnh viện Trẻ em là 11 trường hợp; Trường quân sự Thủy Nguyên là 84 trường hợp; Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng là 38 trường hợp và cách ly tại cơ sở lưu trú là 145 chuyên gia. Tổng số trường hợp đang cách ly tại nhà là 2.769 người.

Vũ Đạt

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến