Dòng sự kiện:
Hai sĩ quan biên phòng bị bắn khi trấn áp tội phạm ma túy đã qua cơn nguy kịch
05/06/2019 11:09:31
Bị bắn trọng thương khi trấn áp tội phạm ma túy ở xã biên giới Bát Mọt, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), hai sĩ quan biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã được chuyển ra điều trị tại Bệnh viện 108 (Hà Nội).

Liên quan đến vụ 3 sĩ quan biên phòng thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa bị bắn khi trấn áp tội phạm ma túy tại xã Bát Mọt, 2 chiến sĩ bị thương là Trung úy Nguyễn Bình Minh và Đại úy Vũ Xuân Vuông đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 tại Hà Nội.


2 chiến sĩ bị bắn trọng thương đã qua cơn nguy kịch 

Được biết, Trung úy Nguyễn Bình Minh bị bắn 2 phát đạn vào đùi trái và bị thương ở tay phải, còn Đại úy Vũ Xuân Vuông bị bắn 2 phát đạn vào chân phải. Các bác sĩ đã mổ gắp các đầu đạn ra. Hiện tại, sức khỏe của 2 anh đã qua cơn nguy kịch, có thể nói chuyện bình thường.

Riêng Thiếu tá Vi Văn Nhất đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, trong ngày 4/6, cơ quan chức năng địa phương cũng đã hoàn tất lễ truy điệu, an táng, tiễn đưa Thiếu tá Vi Văn Nhất về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ truy điệu Thiếu tá Vi Văn Nhất ngày 4/6

Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 3/6, tổ công tác do Đồn biên phòng xã Bát Mọt phối hợp với Phòng phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa) trong quá trình tuần tra kiểm soát tại mốc 358, thuộc địa phận bản Đục, xã Bát Mọt đã phát một người đàn ông mang theo một túi vải đi từ mốc biên giới 358 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Tại chỗ, lực lượng biên phòng thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Cùng lúc này, có một đối tượng đang nấp ở gần đó bất ngờ nổ súng AK bắn vào đội tuần tra để giải cứu đồng bọn. Lập tức, tổ công tác đã dùng súng AK bắn khống chế. Tuy nhiên, nhóm tội phạm lợi dụng địa hình phức tạp đã chạy thoát về phía bên kia biên giới (giáp Lào).

Hậu quả của vụ nổ súng khiến Thiếu tá Vi Văn Nhất hy sinh, 2 chiến sĩ đội tuần tra bị thương gồm Trung úy Nguyễn Bình Minh, Đại úy Vũ Xuân Phương.

 Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến