Dòng sự kiện:
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nỗ lực thiết lập lại hoà bình
26/06/2020 11:03:51
Tổng thống Moon bày tỏ hy vọng rằng Triều Tiên sẽ bắt đầu thực sự nỗ lực chấm dứt cuộc chiến, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hòa bình trước tiên.

Khu biên giới Hàn Quốc-Triều Tiên. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 25/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi Triều Tiên có động thái nhằm chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên bằng đàm phán hòa bình.

Động thái trên diễn ra nhân dịp kỷ niệm 70 năm cuộc xung đột bùng phát trên Bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh tiến trình hòa bình mong manh ở khu vực đang bị đe dọa.

Trong một bài phát biểu tại căn cứ không quân Seoul, Tổng thống Moon Jae-in nói nhấn mạnh rằng cuộc Chiến tranh Triều Tiên vẫn chưa đến hồi kết thúc".

Tổng thống Moon phân tích, cuộc chiến mới chấm dứt bằng một thỏa thuận đình chiến chứ không phải là một hiệp ước hòa bình, khiến hai miền Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn ở tình trạng chiến tranh và liên tiếp đối mặt những căng thẳng quân sự.

Tổng thống Moon bày tỏ hy vọng rằng Triều Tiên sẽ bắt đầu thực sự nỗ lực chấm dứt cuộc chiến, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hòa bình trước tiên.

Trước đó cùng ngày, Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) cho biết nước này nhất trí tiếp tục triển khai các nỗ lực nhằm ngăn ngừa căng thẳng liên Triều leo thang.

Trong cuộc họp hằng tuần của Hội đồng An ninh quốc gia (NSC), các quan chức an ninh hàng đầu của Hàn Quốc đã thảo luận về tình hình liên quan tới Triều Tiên.

Ngoài ra, các quan chức cũng xem xét những thủ tục để thiết lập lại một số căn cứ của lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, cùng với đó là cuộc khảo sát môi trường liên quan dự kiến hoàn tất trong năm nay.

Phiên họp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Moon Jae-in cùng các cố vấn an ninh đang nỗ lực tìm hiểu lý do dẫn tới những động thái leo thang căng thẳng gần đây giữa hai miền Triều Tiên.

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến