Dòng sự kiện:
Học viên cai nghiện làm 4.500 kính chống giọt bắn tặng tuyến đầu phòng chống Covid
04/04/2020 20:13:36
Hơn 500 học viên cơ sở cai nghiện ma túy ở Hải Dương đã cùng thực hiện làm 4.500 kính chống giọt bắn để tặng cán bộ, bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên phục vụ công tác phòng chống dịch Covid 19.

Ông Vũ Thành Phương, Giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương thông tin, trong hai ngày 2 và ngày 3/4, hơn 500 học viên cai nghiện tại cơ sở đã làm ra 4500 kính chống giọt bắn.

Hơn 500 học viên rất hào hứng làm 4500 kính chống giọt bắn tặng cán bộ, bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên phòng chống dịch Covid 19

Số sản phẩm đã hoàn thiện trên sẽ được tặng các cán bộ, bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên phục vụ công tác phòng chống dịch Covid 19 tại các bệnh viện, chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

"Mục đích để chia sẻ nỗi vất vả trong công tác phòng dịch, nâng cao ý thức kỷ luật, tạp hứng khởi giúp các học viên nâng cao trách nhiệm với cộng đồng và cùng chung tay phòng chống dịch", ông Phương nói.

Ngoài ra, đại diện cơ sở cai nghiện cho biết thêm, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai việc làm ra kính chống giọt bắn để phục vụ miễn phí nhu cầu thiết yếu cho công tác phòng chống dịch Covid 19 đang có diễn biến vô cùng phức tạp.

Liên quan đến việc làm hàng nghìn kính chống giọt bắn để tặng tuyến đầu phòng chống dịch Covid 19, học viên  N.V.L trú tại huyện Bình Giang nói "bản thân anh và các học viên rất hào hứng vì đã góp một phần công sức trong công tác phòng chống đại dịch".

Hàng nghìn kính chắn giọt bắn phục vụ miễn phí tại bệnh viện và các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Trước đó, trong hai ngày 31/3 và ngày 1/4, dựa trên tinh thần tình nguyện, các cô giáo trường Mầm non Thanh Bình tranh thủ thời gian nghỉ học đã làm việc khẩn trương, tiến hành từng công đoạn làm kính chống giọt bắn.

Sau 2 ngày tích cực, hơn 800 kính chắn giọt bắn đã hoàn thành và được tặng cho đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai.

Những việc làm này có ý nghĩa không nhỏ, giúp phần tiếp thêm sức mạnh cho những cán bộ, bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, thể hiện sự đoàn kết, tương thân tương ái.

Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến