Dòng sự kiện:
Huế: Bắn súng thần công kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
21/02/2018 06:25:12
Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa đã đập tan mộng xâm lược của quân Thanh, giải phóng hoàn toàn kinh thành Thăng Long, giữ vững nền độc lập dân tộc.

Tối ngày 20/2, nhân kỷ nhân kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2018), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức bắn súng thần công tại Kỳ Đài, Quảng trường Ngọ Môn, TP Huế.

Rất đông người dân và du khách người nước ngoài đã có mặt tại Quảng trường Ngọ Môn để theo dõi màn bắn súng thần công hấp dẫn này.

Bắn súng thần công đã trở thành hoạt động thu hút người dân và du khách ở Huế.

Theo sử sách, cách đây 229 năm, mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Quang Trung - Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc, mãnh liệt, đánh tan hàng vạn quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy, giải phóng kinh thành Thăng Long, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Trận Ngọc Hồi - Đống Đa đại thắng đã chứng tỏ nghệ thuật quân sự tuyệt vời của quân Tây Sơn. Bằng thắng lợi vĩ đại này, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ đã đập tan mộng xâm lược của quân Thanh, giải phóng hoàn toàn kinh thành Thăng Long, giữ vững nền độc lập dân tộc.

Chiến thắng này còn đánh dấu việc nhà Tây Sơn chính thức thay nhà Hậu Lê trong việc cai quản đất Bắc Hà và trong quan hệ với nhà Thanh.

Lê Kông

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến