Dòng sự kiện:
Huế: Bắt quả tang doanh nghiệp khai thác đất lậu đưa đi tiêu thụ
23/01/2018 11:59:43
Ngang nhiên khai thác đất lậu giữa “thanh thiên bạch nhật”, tuy nhiên sau nhiều ngày múc đất đưa đi tiêu thụ doanh nghiệp này đã bị lực lượng chức năng lập biển bản vi phạm để tiến hành xử lí.

Thông tin từ bạn đọc của ANTT phản ánh, những ngày qua tại khu vực đất rừng nằm ven đường Trưng Nữ Vương giao nhau với đường Võ Văn Kiệt thuộc phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế), mỗi ngày có hàng chục xe hoạt động khai thác đất rầm rộ trái phép đưa đi tiêu thụ cho những công trình dự án đô thị tại trung tâm TP Huế.

Qua tìm hiểu của PV được biết, đoàn xe ngang nhiên chở đất từ một khu dịch vụ du lịch sinh thái nhà rường Huế tọa lạc tại nút giao thông đường Trưng Nữ Vương - Võ Văn Kiệt, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy và giáp với các phường TP Huế (Thừa Thiên – Huế). Đây là xe của Công ty TNHH Việt Thắng, có địa chỉ tại đường Hùng Vương, phường An Cựu (TP. Huế) do ông Lê Khôi làm giám đốc.

Tại đây, doanh nghiệp đang tiến hành khai thác đất, đá san lấp mặt bằng để triển khai dự án, tuy nhiên lợi dụng việc này doanh nghiêp Việt Thắng lén lút múc đất đưa đi tiêu thụ để lấy tiền bỏ túi. Sự việc khiến người dân sống trong khu vực tổ 3, phường Thủy Dương vô cùng bức xúc. 

Phát hiện PV tác nghiệp, tài xe múc vẫn ngang nhiên múc đất để đoàn xe "hành quân" vận chuyện đất lậu đưa đi tiêu thụ.

Theo ghi nhận của PV tại khu vực khai thác, xe múc đang hoạt động hết công suất. Từng đoàn xe tải nối đuôi nhau vào khu vực khai thác, vận chuyển hàng trăm m3 đất đem đi tiêu thụ.

Nhìn bên ngoài, công trường khai thác đất hoạt động công khai như các mỏ đã được cấp phép. Khu vực khai thác là khu vực đất đồi trống. Nhưng trong hiện trường, hàng ngàn mét vuông đất, đá bị cày xới, hạ độ cao từ 2-3m so với nguyên trạng. Nhiều khối lượng đất đá đã khai thác chưa được vận chuyển đi tiêu thụ chất thành từng đống cao.

Công ty TNHH Việt Thắng ngang nhiên khai thác đất lậu đưa đi bán giữa “thanh thiên bạch nhật”.

Sự việc kéo dài nhiều ngày qua, nhưng không thấy lực lượng chức năng phường sở tại (trong khi đó dự án chỉ cách trụ sở phường chưa đầy 1km- PV) xử lí, khiến doanh nghiệp ngày càng ngang nhiên tiến hành khai thác. Những ngày trời nắng, từng đoàn xe “hành quân” trên tuyến đường Trưng Nữ Vương và giao lộ Võ Văn Kiệt làm bụi bay mù mịt khiến người dân vô cùng bức xúc.

Lực lượng chức năng ập vào kiểm tra tại dự án, lúc đó tài xế xe múc mới chịu dừng hẳn để cơ quan làm việc.

Sau khi phát hiện doanh nghiệp khai thác đất có dấu hiệu khai thác trái phép, PV đã liên lạc với lãnh đạo phường Thủy Dương để xác định địa giới hành chính khu vực đang được khai thác.

Một trong những xe vận chuyển đất lậu của dự án Khu dịch vụ du lịch sinh thái nhà rường Huế đưa đi tiêu thụ.

Nhận được phản ánh từ PV, lãnh đạo UBND phường Thủy Dương đã cử ông Ngô Quốc Khánh, công chức phụ trách Xây dựng- Đô thị phường, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an TX Hương Thủy đến ghi nhận thông tin phản ánh. Tại hiện trường, phát hiện doanh nghiệp khai thác đất trái phép, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biển bản và yêu cầu đơn vị tạm ngừng khai thác.

Cơ quan chức năng tiến hành lập biển bản và yêu cầu đơn vị tạm ngừng khai thác.

Tại đây, ông Lê Khôi, Giám đốc Công ty TNHH Việt Thắng đã thừa nhận hành vi khai thác đất trái phép trên địa bàn phường Thủy Dương. Đồng thời, ông Khôi cũng cam kết chấm dứt ngay lập tức hành vi vi phạm và tiến hành xin giấy phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Phi Hoàng- Đình Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến