Dòng sự kiện:
Huế đón hơn 117.000 lượt khách tham quan khu di sản dịp Tết
21/02/2018 18:48:10
Với các chương trình nghệ thuật truyền thống, các trò chơi cung đình đặc sắc, khu Di sản Huế đã thu hút đông đảo du khách và nhân dân địa phương tới tham quan vào dịp Tết cổ truyền.

Ngày 21/2, tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất (từ 29 đến Mồng 5 Tết), khu Di sản Huế đã đón hơn 117.000 lượt khách đến tham quan nghiên cứu, trong đó có 70.000 lượt khách trong nước và hơn 47.000 lượt khách quốc tế.

Khu Di sản Huế đã đón hơn 117.000 lượt khách đến tham quan dịp Tết. (Ảnh:Văn Nguyện)

So với dịp Tết năm 2017, tổng lượng khách tăng 37,41% (khách quốc tế tăng 49,35%, khách trong nước tăng 30,41%).  

Ngay từ những ngày trước Tết, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn phục vụ du khách và nhân dân địa phương như: Lễ dựng Nêu (23 tháng Chạp), chương trình Hương Xưa - Bánh Tết, các chương trình nghệ thuật truyền thống, các trò chơi cung đình đặc sắc và một số hoạt động tái hiện sinh hoạt truyền thống cung đình triều Nguyễn trong dịp Tết, triển khai thêm không gian trưng bày.

Nhiều hoạt động đặc sắc trong khu Di tích Huế thu hút khách du lịch tham quan. (Ảnh :Văn Nguyện)

Bên cạnh đó, việc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa miễn phí 3 ngày Tết (Mồng 1, 2 và 3) đối với khách là người Việt Nam cũng thu hút đông đảo du khách tới tham quan.

Để phục vụ thị hiếu của khách tham quan, từ ngày 27 Tết, trung tâm cũng đã phối hợp với Công ty Vietravel khánh thành và đưa vào hoạt động hệ thống chiếu sáng nghệ thuật Kỳ Đài và bắn súng thần công phục chế trong một số đêm 27, 28, 29 tháng Chạp, đêm Giao Thừa và đêm Mồng 5 Tết nhân kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2018).

Đình Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến