Dòng sự kiện:
Huế tổ chức nhiều chương trình đặc sắc dịp Tết Mậu Tuất 2018
06/02/2018 11:21:52
Tỉnh Thừa Thiên - Huế dự kiến tổ chức nhiều hoạt động mừng xuân phục vụ du khách và người dân Huế vui chơi vào dịp Tết Mậu Tuất 2018.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui xuân vào dịp tết Mậu Tuất với nhiều tiết mục đặc sắc như múa lân, chương trình giao lưu văn nghệ và bắn pháo hoa.

Theo đó, trong đêm Giao thừa, tại quảng trường Ngọ Môn sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp múa lân hoặc các hình thức hoạt náo, bắn pháo hoa đêm Giao thừa chào đón năm mới.  Các chương trình nghệ thuật khác sẽ được tổ chức  tại sân khấu Bia Quốc học.

Cũng trong thời gian này, 500 quả pháo hoa sẽ được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế bắn ở huyện Nam Đông để phục vụ đồng bào ở huyện miền núi này chào đón năm mới. Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên – Huế còn bố trí thêm điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại khu du lịch Languna Phú Lộc.

Dựng cây nêu trong kinh thành Huế (Ảnh: Di tích Huế)

Để đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết, tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ người dân tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh vào các buổi chiều tối mồng 1, mồng 2 Tết. Tổ chức lễ hội Huyền Trân tại trung tâm Văn hóa Huyền Trân trong ngày mồng 8 - 9 Tết.

Những ngày Tết, trên sông Hương còn có các chương trình biểu diễn ca Huế đáp ứng nhu cầu khách du lịch. Ngoài ra, hội báo Xuân tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, hội hoa xuân tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh cũng sẽ diễn ra vào thời gian này.

Lễ hội truyền thống vật Thủ Lễ (Ảnh: Đại Dương)

Các huyện, thị xã và thành phố Huế cũng sẽ tổ chức một số hoạt động khác như các trò chơi dân gian tại các công viên Thương Bạc, công viên Lý Tự Trọng, sân khấu Bia Quốc học, trung tâm thị xã Hương Trà (mồng 2-4 Tết).Tại công viên Lý Tự Trọng sẽ diễn ra hoạt động trưng bày triển lãm hoa, cây cảnh, đá nghệ thuật, các tác phẩm thư pháp từ 27 tháng Chạp đến mồng 5 Tết.

Dịp Tết Mậu Tuất, nhiều trò chơi dân gian từ lâu đời diễn ra như vật Thủ Lễ ở huyện Quảng Điền (mồng 6 Tết), vật làng Sình ở huyện Phú Vang (mồng 10 tháng Giêng), giải cờ tướng ở huyện Quảng Điền (mồng 4 Tết), giải đua ghe thị trấn Sịa ở huyện Quảng Điền (mồng 7 Tết).

Tổ chức lễ hội đu tiên Điền Hòa (mồng 2 Tết), đu tiên Gia Viên (mồng 4 Tết), chợ phiên Quảng Ngạn (1-3 Tết), bài chòi Phước Yên (1-4 Tết), đua ghe trãi trên sông Vực (mồng 9 tháng Giêng), chợ quê ngày Tết Vinh Mỹ (1-3 Tết), lễ hội cầu ngư, đua ghe tại thị trấn Lăng Cô (sáng 6 Tết), giải bóng chuyền toàn huyện A Lưới (mồng 4 Tết).

Ngoài ra, những du khách Việt Nam đến với Huế trong dịp này sẽ được miễn phí vé tham quan Đại nội Huế để chiêm ngưỡng những tiết mục đặc sắc tại đây.

Đình Tuấn
 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến